Thứ sáu, 19/04/2024 22:40 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 9/3/2020

MTĐT -  Thứ hai, 09/03/2020 18:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất virus Covid-19 ngày 9/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

>>> Xem thêm: Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 10/3/2020

Cập nhật lúc 17h00 ngày 09-03-2020:

  • Thế giới: 110.257 người mắc, 3.828 người tử vong, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 3.119 người tử vong.

- Hồng Kông: 02 người tử vong.
- Đài Loan: 01 người tử vong.
- Phillippines: 01 người tử vong
- Nhật Bản: 07 người tử vong.
- Pháp: 19 người tử vong.
- Tàu Diamond Princess: 07 người tử vong
- Iran: 194người tử vong
- Hàn Quốc: 53 người tử vong                                                                                                            - Mỹ: 22 người tử vong
- Italy: 366 người tử vong.
- Australia: 03 người tử vong
- Thái Lan: 01 người tử vong
- San Marino: 01 người tử vong
- Tây Ban Nha : 17 người tử vong
- Iraq: 05 người tử vong                                                                                                                    - Ai Cập: 01 người tử vong
- Thuỵ Sỹ: 02 người tử vong
- Anh: 03 người tử vong
- Hà Lan: 03 người tử vong 
- Argentina: 01 người tử vong

Việt Nam: 31 trường hợp nhiễm COVID-19.

   16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn

  • Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17).
- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020  (Bệnh nhân 18).
- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20).

-01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (Bệnh nhân 21).

10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến Bệnh nhân 31).

  • Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01); Quảng Nam (01).
  • Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính2.138trường hợp.

Cập nhật: Bộ Y tế công bố thêm trường hợp thứ 31 nhiễm COVID-19

Chiều 9/3, Bộ Y tế công bố thêm trường hợp thứ 31 nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân là nam, 49 tuổi quốc tịch Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 đã có kết quả xét nghiệm dương tính.

Mẫu bệnh phẩm này được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Cũng trong chiều 9/3, Bộ Y tế thông tin về sức khoẻ của đoàn công tác Bộ kế hoạch và đầu tư đi trên chuyến bay VN0054.

Tính đến thời điểm 18 giờ ngày 9/3 (ngoại trừ ca bệnh số bệnh nhân 21 đã được thông báo ngày 8/3) tất cả các thành viên còn lại của đoàn đã được xét nghiệm hôm nay và có kết quả âm tính.

Toàn bộ các cá nhân này đều được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ, hiện sức khoẻ ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu mắc bệnh.

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 9/3/2020

Tính đến đầu giờ sáng nay (9/3), dịch Covid-19 đã lan ra tới 101 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 110.000 người mắc và hơn 3.800 người tử vong. Số ca mắc mới và tử vong tập trung nhiều ở khu vực châu Âu.

Cụ thể, theo Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, tính đến đến 6 giờ sáng nay, số ca mắc Covid-19 trên thế giới là 109.650 người, số người tử vong là 3.801 người. Trong đó, số trường hợp mắc và tử vong do Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 28.951 người mắc và 704 người tử vong.

Các quốc gia, Italy, Iran, Hàn Quốc, Pháp, Đức là các quốc gia bên ngoài Trung Quốc đại lục có số ca mắc Covid-19 ở mức hơn 1.000 người.

Trung Quốc: Số ca nhiễm liên tục giảm

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến hết ngày 8/3, nước này ghi nhận 40 ca nhiễm mới Covid 19, giảm so với 44 ca của ngày trước đó.

Như vậy tới nay tại Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 80.735 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi số ca tử vong là 3.119 người, tăng 22 người so với hôm 7/3.

Chỉ riêng tại “tâm dịch” Hồ Bắc, ngày 8/3 có thêm 21 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca tại thành phố Vũ Hán.

Italy: Vượt qua Hàn Quốc trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới

Trong 24 giờ qua, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Ý đã tăng từ 133 lên 366 người và số ca nhiễm tăng từ 5.883 lên 7.375 người.

Số liệu được công bố sau khi Ý ban hành các biện pháp đối phó dịch bệnh Covid-19 triệt để hôm 8/3. Theo quy định kiểm dịch mới, khoảng 16 triệu người ở vùng Bologna và 14 tỉnh của Ý phải được nhà chức trách đồng ý mới được đi du lịch.

Thủ tướng Giuseppe Conte cũng tuyên bố đóng cửa các trường học, phòng tập thể dục, bảo tàng, hộp đêm và nhiều địa điểm khác trên toàn quốc. Những hạn chế sẽ kéo dài đến hôm 3/4.

Đài BBC cho biết Ý hiện có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận cao nhất bên ngoài Trung Quốc, vượt qua cả Hàn Quốc (7.313 ca nhiễm). Đáng chú ý, Tổng Tư lệnh Lục quân Ý Salvatore Farina cũng dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang tự cách ly.

Đề cập tới những hạn chế mới, Thủ tướng Conte nói: "Chúng tôi muốn đảm bảo sức khỏe cho công dân của mình. Chúng tôi hiểu rằng các biện pháp này cần sự hy sinh, có thể nhỏ nhoi cũng có thể lớn lao".

Ít nhất 14 tỉnh của Ý bị áp đặt những hạn chế mới, bao gồm Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro và Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso và Venice.

Hàn Quốc: 50 tử vong, 7.313 ca nhiễm

Tại Hàn Quốc, tính trong cả ngày 8/3, nước này ghi nhận thêm 367 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 7.313 trường hợp. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 26/2 và cũng là lần đầu tiên trong 11 ngày qua, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc dưới mức 400 người. Số ca tử vong tại Hàn Quốc hiện là 50 người.

Mỹ: Ngày càng phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng

Tính đến sáng ngày 9/3, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận nước này đã có 21 người chết vì dịch COVID-19 (tăng 2 so với ngày trước), 534 ca nhiễm (tăng 99 so với ngày trước), theo đài CNN.

2 ca tử vong mới vẫn là ở điểm dịch nghiêm trọng nhất nước Mỹ: bang Washington. Như vậy tính tới thời điểm này bang Washington có 18 ca tử vong, tiếp đó là Florida 2 ca, California 1 ca.

Hiện COVID-19 đã lan ra đến 30 tiểu bang ở Mỹ. Bệnh nhân chủ yếu tập trung ở hai bang Washington (136 ca) và California (87 ca). Ít nhất 8 bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Đáng lo ngại, nhà chức trách Mỹ cho biết ngày càng phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng chưa từng đi vào các vùng dịch ở nước khác, CNN cho biết.

Pháp, hai thành viên quốc hội nước này bị mắc bệnh, nâng tổng số nghị sĩ bị nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 4 người. Hôm 8-3, Pháp báo cáo 1.126 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 19% trong một ngày và cao thứ hai ở châu Âu sau Ý.

Tại Iran số ca mắc cũng tăng chóng mặt khi ghi nhận có số người nhiễm 6.566 trường hợp, tăng lên 743 người, số người tử vong cũng lên 194 người.

Tại Nhật Bản, tổng số ca nhiễm virus COVID-19 đã lên thành 1.198 ca. Số ca tử vong hiện là 14, trong đó có 7 ca trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama.

Tại Việt Nam, tính đến 20 giờ 30 phút, ngày 8-3, số trường hợp dương tính với Covid-19 được ghi nhận là 30 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp đã được chữa khỏi. Riêng trong ngày 8-3, Việt Nam ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với Covid-19.

Số trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) là 100 người. Những trường hợp này đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 9/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...