Thứ tư, 24/04/2024 14:49 (GMT+7)

TP.HCM phong tỏa tạm thời tòa nhà Abacus Tower

MTĐT -  Thứ sáu, 18/06/2021 16:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà chức trách cho biết tòa nhà Abacus Tower trên đường Nguyễn Đình Chiểu bị phong tỏa tạm thời do liên quan ca nghi mắc Covid-19.

Ngày 18/6, nguồn tin từ Trung tâm Y tế quận 1, TP.HCM, cho biết trong sáng nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời tòa nhà Abacus Tower trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Theo cơ quan chức năng, ca nghi nhiễm nCoV làm việc tại tòa nhà này. Toàn bộ khu vực này đã được phong tỏa để phục vụ công tác truy vết, phun khử khuẩn.

Ngành y tế địa phương kêu gọi nhân viên và người dân từng tới tòa nhà này cần liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly, khai báo y tế.

Lực lượng chức năng TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Quỳnh Danh

Tòa nhà Abacus Tower cao 13 tầng có tổng diện tích sử dụng hơn 5.000 m2. Tòa nhà là nơi cho thuê mặt bằng văn phòng, là trụ sở của nhiều công ty trên địa bàn TP.HCM.

Theo bản tin 12h ngày 18/6, Bộ Y tế công bố cả nước ghi nhận thêm 119 ca mới mắc Covid-19. Trong đó, TP.HCM có 59 ca, gồm 20 ca là F1, 7 trường hợp liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 24 người liên quan Công ty Cổ phần Thực phẩm Trung Sơn thuộc khu công nghiệp Tân Tạo, 8 ca còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Các chuỗi lây nhiễm đang được TP.HCM giám sát. Từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM có tổng cộng 1.316 bệnh nhân Covid-19 được công bố.

Tòa nhà Abacus Tower, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Google Maps

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM phong tỏa tạm thời tòa nhà Abacus Tower. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.