Thứ bảy, 20/04/2024 17:45 (GMT+7)

Từng bước đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Thủy Lan -  Thứ sáu, 11/09/2020 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để khắc phục tồn tại: quán nước vỉa hè vẫn hoạt động; nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng...Thị trấn Đại Nghĩa đang thực hiện nhiều biện pháp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Đồng bộ các biện pháp

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội Nguyễn Văn Ninh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Thị trấn Đại Nghĩa đã nhanh chóng triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Mặt khác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội Nguyễn Văn Ninh 

Theo đó, trong tình hình mới này, Thị trấn Đại Nghĩa đã sớm ban hành kế hoạch để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các nội dung như: Ký cam kết việc thực hiện phòng, chống dịch với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán trà đá, phòng khám ngoài công lập, quầy thuốc... trên địa bàn.

Thành lập các tổ kiểm tra, giám sát để tư vấn, ký cam kết vừa thực hiện kinh doanh an toàn thực phẩm, khám bệnh, bán thuốc vừa chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Xử lý nghiêm các đơn vị làm sai và khen thưởng các cơ sở thực hiện đúng, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Nhiều biện pháp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 đã và đang được Thị trấn Đại Nghĩa triển khai.

Mặt khác, tăng cường việc thực hiện rà soát các trường hợp đi từ các tỉnh thành có dịch, và các tỉnh thành trên toàn quốc trở về Thị trấn Đại Nghĩa, theo dõi giám sát y tế; vận động, khuyến cáo, giám sát nhân dân không đi đến các vùng có dịch; tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như khai báo y tế, đeo khẩu trang, không tập trung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, rửa tay thường xuyên…

Xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp cũng là một tiêu chí quan trọng, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 tại Đại Nghĩa.

Yêu cầu tạm dừng hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường, trà đá vỉa hè theo quy định của TP. Hà Nội; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị, trang bị và khuyến cáo người ra vào phải đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay nhanh thường xuyên…

Chú trọng công tác tuyên truyền

Mặc dù triển khai nhiều biện pháp, nhưng đâu đó vẫn còn một số người dân ra nơi công cộng không đeo khẩu trang; cố tình mở lại các quán trà đá vỉa hè; không chấp hành giữ khoảng cách...

Bởi vậy, song hành với việc kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thị trấn Đại Nghĩa đã và đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nhằm thay đổi nhận thức để mọi người chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức phong phú, như: qua hệ thống loa phát thanh, truyền thanh, pano, áp phích; các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền lưu động, trực tiếp...

Nhiều hình thức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid đang được triển khai đến cộng đồng.

Việc thực hiện gắn với tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, chủ động phát hiện, truy vết, khoanh vùng, dập dịch kịp thời khi phát hiện có trường hợp nghi nhiễm, hoặc có nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn, không để dịch lây lan trong cộng đồng. 

Qua đó, hướng hướng dẫn người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: hạn chế tiếp xúc đông người, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, cài đặt ứng dụng Bluezone giúp khoanh vùng chính xác những người tiếp xúc với người nhiễm bệnh, hạn chế những người cần phải đi cách ly, thay vì phải cách ly nhiều người khi phát hiện một ca nhiễm bệnh.

Thông qua các hình thức tuyên truyền, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thị trấn Đại Nghĩa mong muốn người dân sẽ chấp hành tốt yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ thêm về điều này, Trưởng trạm Y tế Thị trấn Đại Nghĩa Nguyễn Thị Thủy cho biết: Tuyên truyền, trong đó có hình thức tuyên truyền lưu động đang dần đáp ứng được yêu cầu thực tế. Hoạt động có hiệu quả cao, tác động trực tiếp vào ý thức người dân, để mỗi người nâng cao trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Từng bước đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất