Thứ bảy, 20/04/2024 06:59 (GMT+7)

Tuyên truyền trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại An Mỹ

Thủy Lan -  Thứ bảy, 19/09/2020 11:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tập trung vào các biện pháp tuyên truyền, là một trong những cách làm có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức đã và đang triển khai trong tình hình mới hiện nay.

Nhiều hình thức tuyên truyền

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội cho biết: Để đảm bảo mục tiêu kép là phòng chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chung, đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo mục tiêu kép là phòng chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được thực hiện tại xã An Mỹ.

Cụ thể như: đã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của Xã và cả tiếp âm đài truyền thanh của Huyện Mỹ Đức; tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các thôn; tuyên truyền bằng loa di động. Đồng thời, tổ chức treo pano, khẩu hiệu, áp phích tại tất cả khu vực công cộng, khu vui chơi, khu dân cư, những nơi tập trung đông người qua lại; phát hàng nghìn tờ rơi, khẩu hiệu tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh tới tận tay các hộ gia đình...

Hướng dẫn người dân hạn chế tập trung đông người; bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông và ra nơi công cộng; rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, đặc biệt là nơi công cộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

                                     Chủ tịch UBND xã An Mỹ Trần Quốc Tuấn

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Mỹ còn tập trung vận động các gia đình dừng, hoặc tiết giảm việc tổ chức đám cưới cho con em vào ngày đã định và sẽ tổ chức tiệc cưới vào thời gian thích hợp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch; vận động gia đình có đám tang thực hiện nghiêm 100% người đến viếng đeo khẩu trang, đảm bảo công tác phòng, chống dịch...

Song hành với đó, đã thành lập các đoàn tuần tra, kiểm soát để tuyên truyền, nhắc nhở và cả xử phạt các trường hợp vi phạm cố tình không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; thành lập các tổ công tác tự quản ở các thôn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch 24/24h...

Nhiều hình thức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được xã An Mỹ triển khai đến người dân.

“Để công tác tuyên truyền hiệu quả, trong thời gian tới, Xã An Mỹ tiếp tục cập nhật các thông tin do cấp trên cung cấp để thông tin đến người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương của nhà nước và các thông tin về phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả, phù hợp để đảm bảo mục tiêu kép là phòng chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội”. - ông Trần Quốc Tuấn cho biết thêm.

Song hành các biện pháp

Bên cạnh việc chủ động trong công tác tuyên truyền, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã An Mỹ cũng song hành thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, đáp ứng tốt yêu cầu phòng chống tại địa phương.

Trong đó, đã nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách từng thôn, cụm dân cư; giao Công an xã quản lý chặt các đối tượng không phải người địa phương đang sinh sống trên địa bàn, hoặc những người đến từ vùng có dịch đang lưu trú và làm việc tại địa phương...

Xã An Mỹ đang song hành thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, đáp ứng tốt yêu cầu phòng chống tại địa phương.

Chỉ đạo và phối hợp với Trạm Y tế xã triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp, giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt là các trường hợp đã từng đến Đà Nẵng và các khu vực phát hiện dịch tại các tỉnh, thành phố khác...

                Nước sát khuẩn được trang bị tại các cơ quan trong xã An Mỹ

Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các khu tập kết rác, khu chợ, đường làng, ngõ xóm; các tổ giám sát theo dõi việc chấp hành cách ly y tế; kiểm tra đến từng cơ sở lập biên bản, yêu cầu các quán bia, giải khát, cafe phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch...

Bạn đang đọc bài viết Tuyên truyền trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19 tại An Mỹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...