Thứ năm, 18/04/2024 20:45 (GMT+7)

Sun World trên cả nước náo nức đón khách du xuân, chơi Tết

Tâm Tâm -  Thứ năm, 26/01/2023 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại khắp các khu du lịch trên cả nước, đặc biệt là các Sun World, du khách đã có những phút giây đầu xuân thật ý nghĩa khi được cùng gia đình cầu bình an trên các đỉnh thiêng, xem pháo hoa mãn nhãn trên biển

tm-img-alt

Với lợi thế về thời tiết nắng ấm, cùng thiên nhiên tuyệt đẹp và các trải nghiệm giải trí đặc sắc, Phú Quốc là một trong những điểm đến số 1 của du khách dịp Tết này. Chị Minh Ngọc chọn Hòn Thơm để vui chơi tại công viên nước Aquatopia và khu làng Exotica với làn trượt gỗ đầu tiên tại Việt Nam - Mộc Xà Thịnh Nộ. “Bọn trẻ nhà tôi rất thích Phú Quốc nên sau khi đi chùa, thăm hỏi người thân ngày mùng 1, đến mùng 2 là cả nhà tôi ‘khăn gói quả mướp’ đi Phú Quốc ngay. Năm nay, thời tiết vô cùng thuận lợi cho những trải nghiệm biển. Đặc biệt khi đến Nam đảo, tôi rất bất ngờ vì sự đổi thay của nơi đây với rất nhiều công trình đẹp mắt”, chị Ngọc chia sẻ.

tm-img-alt

Sau khi vui chơi tại Hòn Thơm, tối cùng ngày, gia đình chị Ngọc cũng giống nhiều du khách khác, đã đặt vé xem show diễn Kiss The Stars tại Thị trấn Hoàng Hôn. Đây là show trình diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn nhất châu Á với gần 1.000 m2 bề mặt trình chiếu cùng vô số công nghệ hiện đại như laser, âm thanh, lửa, nước… Ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết vừa qua, cuối mỗi show diễn, khán giả được chiêu đãi màn pháo hoa mãn nhãn, tô đủ màu sắc cho bầu trời đêm và mặt biển. Trong ánh mắt mỗi du khách được chứng kiến khoảnh khắc ấy ánh lên sự hạnh phúc và nhiều hân hoan.

tm-img-alt

Không chỉ có show diễn Kiss The Stars, Thị trấn Hoàng Hôn thực sự là một ngôi sao đang lên tại Phú Quốc. Trong mấy ngày Tết, rất đông du khách đã tới đây để thỏa sức chụp ảnh check-in bên đài phun nước King of the Sun, tháp đồng hồ cổ kính, các bức tranh tường 3D sinh động và những góc phố Địa Trung Hải đa sắc màu. Mỗi buổi chiều, cả thị trấn này sôi động khi được “hâm nóng” trong những show đường phố sôi động được trình diễn bởi các nghệ sĩ quốc tế.

tm-img-alt

Ngược ra miền Trung, Đà Nẵng là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Khu du lịch Sun World Ba Na Hills được bao phủ bởi vạn sắc hoa xuân: đào chuông tươi thắm, tulip rực rỡ… mang đến một hành trình du ngoạn ngập tràn sắc hương trên đỉnh Núi Chúa. 

tm-img-alt

Không chỉ hòa mình vào không gian hoa cỏ mùa xuân, khách đến Bà Nà dịp này còn được xem show diễn chủ đề “Vũ hội Nhật Nguyệt" với kịch bản đậm màu sắc thần thoại và các điệu nhảy tưng bừng sắc xuân, hay các show diễn ngoài trời khác như đi cà kheo, biểu diễn patin nghệ thuật… Không khí vui tươi lan tỏa khắp mọi nẻo đường tại Sun World Ba Na Hills, mang đến sự phấn khích cho nhiều du khách. “Cháu có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích với những góc chụp ảnh rất đẹp, những show diễn rất ấn tượng”, du khách nhí Minh Hải, 9 tuổi, từ Huế, chia sẻ.

tm-img-alt

Cũng tại thành phố biển Đà Nẵng, công viên Châu Á lại mang đến bầu không khí sôi động và đậm chất Tết cổ truyền. Những màn trình diễn lân sư rồng rộn ràng, thu hút nhiều người xem, đặc biệt khiến các vị khách nhí không ngừng phấn khích và nhún nhảy theo.

tm-img-alt

Tết năm nay, các điểm đến văn hóa – tâm linh cũng thu hút rất đông du khách hành hương bái Phật. Tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), ngay từ ngày mùng 1 Tết đã rất đông du khách đến tham quan và thành kính dâng hương tại quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan. Đầu năm mới, lễ Phật nơi đỉnh thiêng và chạm tay vào “nóc nhà Đông Dương” đã trở thành một trải nghiệm ý nghĩa để khởi đầu năm mới hanh thông đối với nhiều du khách. Sun World Fansipan Legend sẽ còn tiếp tục nhiều lễ hội đặc sắc như Lễ hội Khèn hoa khai mạc từ mùng 5 Tết và Hội xuân mở cổng trời bắt đầu từng mùng 6 Tết.

tm-img-alt

Trong khi đó, tại “nóc nhà Nam Bộ” – núi Bà Đen (Tây Ninh), lượng du khách hành hương bái Phật dịp đầu năm mới cũng vô cùng tấp nập. Luôn là điểm đến du lịch tâm linh thu hút khách hàng đầu khu vực phía Nam, năm nay khu du lịch Sun World Ba Den Mountain lại càng thu hút hơn khi cho ra mắt một loạt sản phẩm như Cột Kinh Bát Nhã, gồm 5 cột kinh bằng đá granite đen kim sa điêu khắc Bát Nhã tâm kinh bằng chữ Tây Tạng, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại hàng đầu thế giới với hơn 3.500 ngọn đèn led thắp sáng quần thể tâm linh trên đỉnh Núi Bà về đêm, hay tuyến cáp treo mới Tâm An nối thẳng chùa Bà lên đỉnh núi.

tm-img-alt

“Mỗi năm đến núi Bà Đen tôi đều cảm nhận được sự mới mẻ. Nhiều công trình mới được xây dựng khang trang, mang đến diện mạo mới và gia tăng sức hấp dẫn cho khu du lịch”, Minh Trang, du khách từ TP.HCM chia sẻ. Du khách đến đỉnh Bà Đen để cầu bình an cho dịp năm mới còn được đắm chìm trong bạt ngàn hoa xuân với hơn 100.000 hoa tulip, check-in với tiểu cảnh Cổng trời được kết bằng hoa lá vô cùng ấn tượng.

tm-img-alt

Tại vùng đất di sản Quảng Ninh, ngoài vui chơi, du xuân tại khu du lịch Sun World Ha Long thì hành hương bái Phật đầu năm tại Bảo Hải Linh Thông Tự cũng là một trải nghiệm hút khách. Từ đỉnh đồi Ba Đèo, sau khi chiêm bái cầu an tại Bảo Hải Linh Thông Tự, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố và vịnh biển di sản và trải nghiệm trọn vẹn đủ cung bậc cảm xúc tại công viên Rồng và khu vườn Nhật.

tm-img-alt

Hơn cả một điểm đến, hệ thống các công viên Sun World đã trở thành nơi giúp du khách có những giây phút hạnh phúc, ý nghĩa và kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè, người thân dịp đầu xuân năm mới./.

Bạn đang đọc bài viết Sun World trên cả nước náo nức đón khách du xuân, chơi Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.