Thứ bảy, 20/04/2024 22:10 (GMT+7)

Tái chế rác thải làm 'Bảo tàng mini' đạt giải Nhì cuộc thi 'Thanh niên sáng tạo vì khí hậu"

MTĐT -  Thứ hai, 04/10/2021 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tái chế rác là một trong những cách hữu hiệu làm giảm lượng rác chôn lấp, bớt ô nhiễm môi trường, mang lại giá trị kinh tế và hướng tới sự phát triển bền vững.

Sáng kiến “Xây dựng “bảo tàng mini” đồ dùng học tập bằng rác thải cho học sinh phổ thông” của các bạn trẻ thuộc Đoàn Thanh niên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân, Hà Nội) ra đời từ những lý do trên. Sáng kiến vừa đạt giải Nhì cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” do T.Ư Đoàn tổ chức.

tm-img-alt
Rác thải được tái chế thành "Bảo tàng mini". Ảnh: Internet

Ý tưởng tạo “Bảo tàng mini” đồ dùng học tập với cơ chế trải nghiệm “hành động và cảm xúc” cho người học, tiết kiệm được chi phí đầu tư thiết bị giáo dục, vừa bảo vệ môi trường, giáo dục ý thức, thái độ, hành vi cho học sinh.

“Bảo tàng mini” đồ dùng học tập bằng rác thải mô phỏng một bảo tàng như thực tế. Không gian của bảo tàng có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu: Văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người, môi trường sống, các mô hình, sa bàn lịch sử, bản đồ, tranh ảnh, hình học. Tất cả đều được làm từ rác thải.

Người học cũng là khách tham quan sẽ được trải nghiệm và có cái nhìn thực tế từ chính những hình ảnh, vật thể sinh động tại bảo tàng. Những bài học về lịch sử, địa lý… cũng được học sinh dễ dàng tiếp thu và nhớ lâu hơn.

Bên cạnh đó, người học còn là những hướng dẫn viên, tuyên truyền viên của bảo tàng trong việc phát huy quan điểm lấy người học làm trung tâm gắn với việc đổi mới giáo dục hiện nay.

Ngọc Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tái chế rác thải làm 'Bảo tàng mini' đạt giải Nhì cuộc thi 'Thanh niên sáng tạo vì khí hậu". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất