Thứ sáu, 29/03/2024 16:49 (GMT+7)

Bắc Giang: Có việc doanh nghiệp lách luật để lấy tài nguyên?

Nhóm PV -  Thứ sáu, 22/03/2019 17:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xin cấp phép khai thác khoáng sản không thành, Công ty TNHH Minh Hà xin phê duyệt phương án cải tạo để lấy đất.

Nên xem xét lại quyết định cho phù hợp

Năm 2016, Công ty TNHH Minh Hà hết hạn khai khác mỏ khoáng sản tại dự án “khai thác đất đắp nền công trình xây dựng” tại xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng, Bắc Giang), đúng lúc này, trên địa bàn huyện Yên Dũng, hàng trăm dự án KCN, khu TĐC, khu chế xuất được tỉnh phê duyệt. Vì vậy, việc lấy đất san nền là miếng bánh ngon cho các chủ đất đầu tư vào khai thác đất mỏ.

Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang gây nhiều tranh cãi.

Nhìn thấy lợi ích trước mặt, lãnh đạo Công ty TNHH Minh Hà (Công ty Minh Hà) nhanh chóng trình lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cấp phép, gia hạn khai thác mỏ “khai thác đất nền công trình xây dựng” để có đất nền san lấp mặt bằng cho hàng trăm dự án trong huyện Yên Dũng và tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên cả nước còn nhiều bất cập, tình trạng cấp giấy phép khai thác khoáng sản “bừa bãi” khi doanh nhiệp không đủ năng lực, việc kiểm soát sản lượng khoáng sản chưa thực tế gây tổn thất rất nhiều tài nguyên khiến nhà nước không truy thu được tiền thuế thực tế.

Ngày 30/03/2015, Thủ tướng Chính phủ lập tức ra chỉ thị số 03/ CT-TTg nhằm “tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp phép khai thác khoáng sản theo quy hoạch, phù hợp với năng lực chế biến, sử dụng và đảm bảo môi trường; Hạn chế và đi đến kết thúc cấp phép khai thác khoáng sản theo kiểu manh mún, nhỏ lẻ…”

Công ty Minh Hà đang cho công nhân khai thác đất nền.

Nắm rõ được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên việc UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác mỏ “khai thác đất nền công trình xây dựng” cho Công ty Minh Hà là “bất khả thi”. Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quyết đinh số 43/QĐ-UBND cho Công ty Minh Hà phương án “cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung dự án khai thác đất đắp nền công trình xây dựng” với thời hạn 6 tháng, tổng khối lượng gần 345 nghìn m3 .

Sự việc sẽ không có gì bàn cãi nếu doanh nghiệp thực hiện cải tạo và hoàn nguyên, phục hồi môi trường theo quy định tại Điều 67, Luật Khoáng sản 2010 để cảnh quan được đảm bảo tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, hiện nay tại khai trường “khai thác đất nền công trình xây dựng” Công ty Minh Hà đang khai thác, múc, vận chuyển đất ra ngoài một cách khó hiểu, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Đối chiếu trong quyết định số 43/QĐ-UBND, lúc này, nhiều uẩn khúc mà dự luận quan tâm là tại sao dự án cải tạo, hoàn nguyên môi trường lại có khối lượng khoáng sản dư thừa lớn đến vậy?  Đó có phải là khối lượng tận thu thực sự hay doanh nghiệp đang tiếp tục khai thác?.

Cần thẩm định lại quá trình cải tạo

Theo quy định tại Điều 67, Luật Khoáng sản năm 2010, khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.

Thế nhưng, khi phóng viên tiếp cận dự án “khai thác đất đắp nền công trình xây dựng” mà Công ty Minh Hà triển khai cải tạo và hoàn nguyên môi trường thấy gần 50 xe siêu trường, siêu trọng cơi thành, nâng thùng, chở quá khối lượng chạy ầm ầm ngoài đường. Bên trong khai trường 4 chiếc máy xúc “siêu khủng” hạ đồi, múc đất chuyển lên xe chở vận chuyển mau lẹ ra bên ngoài.

Một góc khác của Dự án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung mỏ khai thác đất nền công trình xây dựng.

Để có thông tin cụ thể cho việc 345 nghìn m3 đất tại mỏ “khai thác đất đắp nền công trình xây dựng” được Công ty Minh Hà khai thác sẽ vận chuyển đi đâu, phóng viên đã bám đuôi thực tế điểm cuối tiếp nhận. Tại đây, KCN Song Khê là nơi tiếp nhận cuối cùng, bởi KCN Song Khê đang trong giai đoạn mở rộng nên chủ đầu tư cần một khối lượng lớn đất nền san lấp mặt bằng.

Theo thông tin phóng viên có được, hiện nay, Công ty Minh Hà đang cho 4 chiếc máy xúc “siêu khủng” múc đất, hạ cốt quả đồi mức +92,1 xuống  cốt +60 chứ không phải tận thu khoáng sản.

Việc UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép cho Công ty Minh Tâm tận thu Khoáng sản, cải tạo, hoàn nguyên môi trường đã đúng hay chưa? Công ty Minh Hà đang tận thu hay thực sự đang khai thác đất nền đem bán? Gần 345 nghìn m3 đất “khủng” tận thu này đã được cơ quan chức năng thẩm định sát sao chưa? Khối lượng đất đó được cung ứng và phục vụ vào dự án nào, có được kiểm soát triệt để?.

Để có câu trả lời khách quan, phóng viên tiếp tục liên hệ làm việc với lãnh đạo huyện Yên Dũng. Ông Hà, Phó phòng TNMT huyện cho biết: Hiện Công ty Minh Hà đang được tỉnh cấp phép “cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung dự án khai thác đắp đất nền công trình xây dựng” tại xã Tiền Phong. Chúng tôi chỉ giám sát và quản lý theo những gì công ty Minh Hà được phê duyệt trong giấy phép, liên quan đến nội dung khác chắc tôi không trả lời được.

Hiện nay, nhiều người dân trên địa bàn xã Tiền Phong phản ánh việc Công ty Minh Hà cho xe chạy quá trọng tải, đất, đá rơi vãi trên đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Có việc doanh nghiệp lách luật để lấy tài nguyên?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.