Thứ sáu, 26/04/2024 05:42 (GMT+7)

Cán bộ Tư pháp xã Lộc Phú tự ý trồng keo trên đất rừng trái quy định

Trần Quỳnh -  Thứ hai, 31/08/2020 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo PV Môi trường và Đô thị Việt Nam được biết, mới đây ông Nguyễn Tài Tú - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo số 608 đối với ông Nguyễn Văn Khánh.

Trước đó, ngày 6/7/2020, ông Nguyễn Tài Tú - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã ký thông báo số 479 về việc thụ lý giải quyết nội dung tố cáo của ông Lê Thanh Ba ở tại thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm đối với ông Nguyễn Văn Khánh - Cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Lộc Phú, phá rừng 3,4 ha khu vực đường nhựa Lộc Phú, Lộc Lâm.

Theo PV Môi trường và Đô thị Việt Nam được biết, mới đây ông Nguyễn Tài Tú - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo số 608 đối với ông Nguyễn Văn Khánh.

Văn bản kết luận tố cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm

Văn bản kết luận cho biết, toàn bộ diện tích được xác định theo đơn tố cáo 3,16 ha là rừng trồng năm 1990, đối tượng rừng sản xuất, được bàn giao cho Cộng đồng thôn 4, xã Lộc Phú. Việc tố cáo về hành vi phá rừng xảy ra là đúng nhưng xét về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính tại điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012  thì vi phạm trên đã hết thời hiệu. Chưa có cơ sở kết luận ông Nguyễn Văn Khánh là người phá rừng. Ông Khánh tự ý trồng keo trên đất rừng giao cho Cộng đồng thôn 4, xã Lộc Phú là sai. Đất lâm nghiệp có cây keo của ông Nguyễn Văn Khánh trồng trước năm 2018.

Cũng theo văn bản kết luận, việc để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trồng cà phê, muồng và cây vông là thuộc trách nhiệm Cộng đồng thôn 4, xã Lộc Phú trước đây. Diện tích 1,32 cây cà phê trồng năm 2018 cao từ năm 50 cm đến 95 cm cùng với cây ( trụ) vông cao 2,7 m và cây muồng là của gia đình ông Nguyễn Văn Duyên đang canh tác là ông Duyên không thừa nhận…

Diện tích rừng thông do Cộng đồng nhóm hộ thôn 4, xã Lộc Phú quản lí bị chặt phá để thay vào thành những vườn keo, cà phê…

Từ kết luận trên, Hạt kiểm lâm Bảo Lâm kiến nghị, UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo Phòng Nông nghiệp huyện phối hợp các cơ quan liên quan làm rõ việc ông Nguyễn Văn Khánh tự ý trồng keo trên đất lâm nghiệp.

Đề nghị, Ban quản lí rừng PH Đam B’ri xây dựng kế hoạch giải tỏa gấp cây trồng trái phép trên vị trí 01;03 và 04. Cơ quan chức năng làm rõ diện tích rừng thông trước đây tại lô d, khoảnh 3, tiểu khu 438a giao cho Cộng đồng nhóm hộ thôn 4, Lộc Phú quản lí bảo vệ để phá, lấn chiếm, bồi thường theo quy định.

Môi trường và Đô thị Việt Nam vẫn tiếp tục phản ánh vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Cán bộ Tư pháp xã Lộc Phú tự ý trồng keo trên đất rừng trái quy định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.