Thứ bảy, 20/04/2024 05:32 (GMT+7)

Công ty CP An Hưng Phú Thọ: “Cược” tính mạng người dân với Tử Thần

Nguyễn Dũng -  Thứ ba, 01/12/2020 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Khuất Văn Quý – PCT UBND xã Phù Ninh cho biết: “Việc gia đình ông Thảo phản ánh là có, gia đình ông Thảo đã gửi đơn đến UBND huyện, UBND tỉnh và đến Công an…”

Gần đây Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được thông tin phản ánh của gia đình ông Lương Hữu Thảo, cư trú tại khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ phản ánh về một số nội dung liên quan đến việc hạ cốt nền và xây dựng của Công ty Cổ phần An Hưng Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu ông Lương Hữu Thảo cung cấp, gia đình ông có thửa đất tại khu 8 xã Phù Ninh (mảnh đất này được gia đình ông sử dụng ổn định từ năm 1987 đến nay). Cuộc sống của gia đình ông đang yên ổn, thì Công ty Cổ phần An Hưng Phú Thọ tiến hành hạ mặt bằng để xây dựng xưởng sản xuất.

Điều đáng nói, việc san gạt hạ cốt nền tại đây chỉ cách nhà ông Thảo khoảng 2m, với độ sâu khoảng 11m, độ dốc gần 90 độ. Nguy hiểm nhất là hiện nay gia đình ông Thảo đang sinh sống trong ngôi nhà này.

Trước thực trạng trên, gia đình ông Lương Hữu Thảo đã có đơn gửi đến Phòng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Phú Thọ), UBND huyện Phù Ninh, UBND xã Phù Ninh. Tuy nhiên gia đình ông không nhận được bất kỳ công văn trả lời nào.

Việc san gạt hạ cốt nền tại đây chỉ cách nhà ông Lương Hữu Thảo khoảng 2m, với độ sâu khoảng 11m, độ dốc gần 90 độ, tình trạng nguy hiểm đến tính mạng luôn "rình rập" gia đình ông.

Có mặt tại đây, theo quan sát của PV vị trí từ nhà ông Thảo đến “vực sâu” mà Công ty Cổ phần An Hưng Phú Thọ tiến hành hạ cốt nền chỉ cách nhau chưa đầy 2m.

Không những vậy, xưởng  sản xuất của Công ty Cổ phần An Hưng Phú Thọ nằm ngay sát “tường đất” có vách thẳng đứng, chiều cao hơn 10m, đây sẽ là nơi làm việc của hàng chục công nhân. Vị trí xây dựng nguy hiểm như vậy, đừng nói đến những cơn mưa lớn, mà chỉ cần một cơn mưa nhỏ kéo dài, cũng đủ san phẳng khu vực này.

Xưởng  sản xuất của Công ty Cổ phần An Hưng Phú Thọ nằm ngay sát “tường đất” có vách thẳng đứng, chỉ cần một cơn mưa nhỏ kéo dài, cũng đủ san phẳng khu vực này.

Xác nhận với báo chí, ông Khuất Văn Quý - Phó chủ tịch UBND xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Việc gia đình ông Thảo phản ánh về nội dung trên là có, gia đình ông Thảo đã gửi đơn đến UBND huyện, UBND tỉnh và đến Công an. Còn về phía UBND xã thì chúng tôi chưa nhận được đơn của gia đình ông Thảo”.

“Ở đây chúng tôi không có giấy tờ gì liên quan đến Công ty Cổ phần An Hưng Phú Thọ, tuy nhiên theo tôi được biết thì họ có đầy đủ giấy phép xây dựng, giấy phép hạ cốt nền”, ông Quý cho biết thêm.

Lãnh đạo UBND xã Phù Ninh khẳng định chắc chắn như vậy, nhưng theo chúng tôi được biết, ngày 30/12/2019 báo Pháp luật Việt Nam, từng có bài viết phản ánh về việc Công ty cổ phần An Hưng Phú Thọ lợi dụng việc xây dựng nhà máy sản xuất, tận thu khoáng sản, vận chuyển đất đi nơi khác mà không được bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào phê duyệt, cấp phép.

Vậy giấy tờ đầy đủ ở đây là giấy tờ gì? Việc cấp phép xây dựng đối với Công ty Cổ phần An Hưng Phú Thọ có đúng pháp luật? Nếu xảy ra sự cố, gây nguy hiểm cho gia đình ông Thảo và những người công nhân làm việc ở đây, thì trách nhiệm thuộc về ai?

Môi trường và Đô thị Việt Nam Điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Công ty CP An Hưng Phú Thọ: “Cược” tính mạng người dân với Tử Thần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...