Thứ ba, 23/04/2024 19:57 (GMT+7)

H.Thanh Trì: Chính quyền xã Ngũ Hiệp “phớt lờ” lời kêu cứu của dân

Trần Văn -  Thứ hai, 02/11/2020 16:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được đơn kêu cứu vì hành vi lấn chiếm đất, tự ý xây dựng nhà ở trái phép.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Tương Trúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội cùng các con trong gia đình làm đơn tố cáo cháu ruột là Vũ Mạnh Tiến có hành vi lấn chiếm đất, tự ý xây dựng nhà ở trái phép.

Thông báo về việc chuyển đơn của Công an huyện Thanh Trì

Theo bà Hiền cho biết: “Bố chồng tôi có để lại di chúc nhượng lại miếng đất có diện tích 190m2 cho vợ chồng tôi sinh sống và ổn định bắt đầu từ ngày 12/12/1998. Năm 2004, diện tích 190m2 này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ký hiệu số Đ861610 mang tên chồng tôi là ông Vũ Ngọc Triển. Thuộc tờ bản đồ số 35, thửa số: 52, tại Tương Trúc, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Trước đó những năm 1997-1998 do anh trai ruột của chồng tôi là ông: Vũ Văn Trinh có xin cho con trai là cháu Vũ Mạnh Tiến ở nhờ trên mảnh đất của chúng tôi, tuy nhiên gia đình chúng tôi không đồng ý”.

“Cũng vào khoảng thời gian đó anh Trinh, cháu Tiến đã rất nhiều lần sang đe dọa, dùng vũ lực để uy hiếp gia đình chúng tôi để được sinh sống tại đó. Trước tình hình trên, tôi đã trình báo sự việc với UBND xã Ngũ Hiệp để giải quyết, tuy nhiên lại không nhận được bất kì sự phản hồi nào từ phía chính quyền xã. Lúc này, gia đình chúng tôi có con nhỏ, nhà lại neo người, chính quyền địa phương lại thờ ơ. Do đó con trai anh Trinh đã xây dựng nhà cấp 4 trên diện tích đất thuộc sở hữu của gia đình chúng tôi từ đó đến nay. Được biết, Vũ mạnh Tiến còn nhiều lần phạm tội có tiền án, tiền sự”, bà Hiền cho biết thêm.

Được biết, đến nay bà Hiền cùng các con trong gia đình đã gửi đơn thư cầu cứu, tố cáo rất nhiều lần tới các cơ quan chức năng mà vẫn chưa được giải quyết. Mãi cho đến gần đây, ngày 28/9/2020, theo thông báo số 50/TB-CSĐT-ĐTTH của Công an huyện Thanh Trì. Thông báo về việc chuyển đơn tố cáo của gia đình bà Hiền về UBND xã Ngũ Hiệp. Thông báo là vậy nhưng đến nay gia đình bà Hiền vẫn không nhận được sự hợp tác hay bất kể sự phối hợp nào từ phía chính quyền địa phương để giải quyết làm rõ vụ việc.

Gia đình bà Hiền có lên làm việc với cán bộ xã thì được “tư vấn” là phải khởi kiện ra Tòa án nhưng không hề có hướng dẫn hoặc trả lời cụ thể.

Để xác minh đơn thư phản ảnh của người dân, phóng viên đã nhiều lần liên hệ và đặt lịch làm việc với chính quyền sở tại nhưng đến nay vẫn chưa hề nhận được câu trả lời và có sự phối hợp, hợp tác của cơ quan chức năng để xác minh làm rõ thông tin.

Câu hỏi đặt ra, phải chăng chính quyền UBND huyện Thanh Trì, UBND xã Ngũ Hiệp “bất lực” hay “thờ ơ” trước sai phạm và tiếng kêu cứu của người dân trong suốt thời gian dài khiến người dân vô cùng bức xúc như vậy? Kính đề nghị các cấp có thầm quyền cùng UBND huyện Thanh Trì, UBND xã Ngũ Hiệp thanh kiểm tra để làm rõ vấn đề và có câu trả lời thỏa đáng cho người dân.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Căn cứ tại Điều 228 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN - VPQH Bộ Luật hình sự ngày 10/07/2017:

“Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

  1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
  3. a) Có tổ chức;
  4. b) Phạm tội 02 lần trở lên;
  5. c) Tái phạm nguy hiểm.
  6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”
Bạn đang đọc bài viết H.Thanh Trì: Chính quyền xã Ngũ Hiệp “phớt lờ” lời kêu cứu của dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới