Thứ tư, 24/04/2024 18:10 (GMT+7)

Thanh Hóa: Nhà hàng không phép 6 nghìn m2 mọc trên đất nông nghiệp

DUY THỊNH -  Thứ sáu, 20/11/2020 15:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không những chuyển nhượng hàng ngàn m2 đất nông nghiệp mà ông Nguyễn Ngọc Vị huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) còn tự ý xây dựng nhà hàng không phép. Sự việc kéo dài nhưng chính quyền không xử lý dứt điểm...

Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Vị trú tại thôn 1, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tự ý chuyển đổi 6.497 m2 đất nông nghiệp tại thôn 9, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) thành đất phi nông nghiệp xây dựng nhà hàng hải sản khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Tại thôn 9, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) nơi mà người dân phản ánh có một nhà hàng hải sản mọc trên đất nông nghiệp đang hoạt động thời gian dài. Trong khi đó, chính quyền xã xử lý qua loa, rồi đâu lại vào đó gây bức xúc cho người dân nơi đây. Ở khu vực trên theo quan sát của phóng viên, một khu đất rộng hơn 6.000 m2, được xây dựng khu nhà có diện tích hàng nghìn m2 và các chòi nhỏ có diện tích từ 20 đến 30 m2 treo biển hiệu “Nhà hàng Gió Biển”, chuyên hải sản tươi sống; gỏi nhệch; lẩu hải sản, thập cẩm, tôm cua, cá vược các loại...

Hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Vị trú tại thôn 1, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tự ý chuyển đổi 6.497 m2 đất nông nghiệp tại thôn 9, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) thành đất phi nông nghiệp xây dựng nhà hàng hải sản khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Theo một số người dân nơi đây thì phần đất này là đất nông nghiệp được hộ ông Vị nhận chuyển nhượng lại từ các hộ dân để làm trang trại nhưng không hiểu tại sao ông lại xây dựng nhà hàng.

Được biết toàn bộ 6.497 m2 trên có nguồn gốc là đất nông nghiệp được ông Nguyễn Ngọc Vị trú thôn 1, xã Nga Bạch nhận chuyển nhượng của 11 hộ dân thôn 9, xã Nga Thủy năm 2014 với thời hạn 50 năm để làm trang trại. Thế nhưng, thay vì làm đúng mục đích sử dụng đất thì ông Vị lại ngang nhiên “hô biến” toàn bộ diện tích trên thành đất phi nông nghiệp để xây Nhà hàng hải sản trái phép. Điều lạ là hàng nghìn m2 đất bị chuyển đổi trái mục đích suốt nhiều năm nhưng các cơ quan chức năng huyện Nga Sơn lại không tiến hành xử lý.

Ông Vũ Ngọc Tiến – Chủ tịch UBND xã Nga Thủy cho biết: “Tôi mới được luân chuyển về đây chưa được 1 tháng nên nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung tôi chưa kịp tiếp cận, ghi nhận ý kiến của anh em tôi sẽ cho kiểm tra rồi thông tin lại”.

Còn ông Trịnh Văn Thủy – Cán bộ Địa chính xã Nga Thủy phân trần: “Sự việc mà nhân dân phản ánh về hộ ông Vị xây dựng nhà hàng Gió Biển trên đất nông nghiệp là có thật. Khu đất đó được hộ đã nhận chuyển nhượng từ 11 hộ dân trong thôn để làm trang trại và xây dựng chòi trông coi, nhưng rồi cải tạo mở rộng đến nay mới có quy mô như vậy. Năm 2018, chúng tôi phát hiện đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính yêu cầu tháo dỡ, nhưng rồi ông ấy lên trình bày xin được để cho tồn tại và làm cam kết khi nào Nhà nước thu hồi sẽ trả lại nguyên trạng”.

Quyết định số 35QĐ-XPVPHC của  UBND xã Nga Thủy xử phạt hộ  ông Nguyễn Ngọc Vị thôn 1, xã Nga Bạch về tự ý huyển đổi đất nông nghiệp khi chưa được các cơ quan chức năng cho phép.

Qua tìm hiểu của PV,  ngày 09/04/2018 UBND xã Nga Thủy đã có Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong nội dung quyết dịnh ghi rõ: “Xử phạt ông Nguyễn Ngọc Vị thôn 1, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã có hành vi vi phạm chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Diện tích dưới 0,5ha, quy định tại điểm a khoản 2, Điều 8 Nghị định số 102/2014 NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với mức phạt là 1,5 triệu đồng đối với hộ ông Vị và yêu cầu hộ phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu”.

Trao đổi qua điện thoại với Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Nga Sơn để tìm hiểu sự việc, vị Trưởng phòng tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin, chưa nhận được báo cáo của xã là có một nhà hàng hải sản hàng nghìn m2 được xây dựng trái phép trên địa bàn suốt nhiều năm và hứa sẽ cho kiểm tra và trả lời sau.

Việc nhà hàng “Gió biển” trái phép của hộ ông Vị ngang nhiên mọc lên và tồn tại như thách thức các cơ quan chức năng.

Thiết nghĩ, các ban ngành huyện Nga Sơn cần vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng, trách để người dân phản ánh kéo dài.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Nhà hàng không phép 6 nghìn m2 mọc trên đất nông nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.