Thứ năm, 28/03/2024 23:52 (GMT+7)

UBND xã Định Trung lập biên bản vi phạm hành chính là sai?

Nhóm PV -  Thứ năm, 18/06/2020 08:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

3 năm sau, UBND xã Định Trung mới tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Hùng về việc xây dựng, lấn chiếm đất.

Trong phản ánh gửi tới Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Hoàng Văn Hùng có địa chỉ tại thôn Đậu, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cho biết: Ngày 01/4/2020, ông được mời lên làm việc tại UBND xã Định Trung và Ban quản lý quỹ đất tỉnh để xác định chủ sử dụng đất và công trình trên đất tại khu đồi Khuôn Cóc (đồi Con Cóc) thuộc xã Định Trung. Tại UBND, ông Hùng cho rằng từ năm 1991, ông cùng một số người dân đã đến khu đất trên để khai hoang, trồng sắn, bạch đàn và chăn nuôi bò.

Năm 2017, ông Hoàng Văn Hùng có đầu tư xây lại tường rào bảo vệ bằng gạch chỉ đỏ chiều cao trung bình từ 1,6 đến 3m để giữ đất trên diện tích khoảng 3ha, đồng thời cho sửa chữa lại một số công trình, chuồng trại đã xuống cấp do đã xây dựng từ nhiều năm trước đó tại đồi Khuôn Cóc.

Khu tường xây giữa đất, ông Hùng cho biết xây từ năm 2017

Trong biên bản làm việc ngày 05/5/2020 giữa UBND xã Định Trung và người đại diện được ủy quyền của ông Hoàng Văn Hùng ông Nguyễn Cường Trung có đề nghị UBND xã xác định rõ nguồn gốc 3.000m2 đất do ông Hùng khai hoang từ năm 1991 trên đồi Khuôn Cóc, xã Định Trung.

Khu nhà ông Hùng đang ở trên diện tích khai hoang từ năm 1991

Cụ thể “Về nội dung xác minh ông Hoàng Văn Hùng khai hoang sử dụng từ năm 1991, UBND xã giao cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng phối hợp với trưởng khu hành chính tiến hành xác minh về thời điểm sử dụng đất giao cho ông Hoàng Văn Hùng” trích biên bản làm việc ngày 05/5/2020. Tuy nhiên, cho đến thời điểm ông Hùng làm đơn phản ánh (ngày 01/6/2020) thì bà Nguyễn Thị Kim Phượng vẫn chưa gặp Trưởng khu Chùa Hà để xác minh nguồn gốc đất.

Khi việc xác minh nguồn gốc đất còn chưa ngã ngũ thì đến ngày 08/5/2020 (tức là 3 năm sau), UBND xã Định Trung đại diện là ông Sái Văn Nghị - Chủ tịch UBND, bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Công chức địa chính xã dưới sự chứng kiến của Trưởng thôn và Công an xã Định Trung mới lập biên bản vi phạm hành chính số 16/BB-VPHC đối với ông Hoàng Văn Hùng về hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản.

Điều này để đảm bảo được sự khách quan của vụ việc, làm việc nghiêm minh của người thi hành công vụ, tránh những trường hợp gian dối ảnh hưởng đến quyền lợi của người vi phạm cũng như mất niềm tin của công dân.

Như vậy đến ngày 08/5/2020, UBND xã Định Trung mới tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Hùng về việc xây dựng, lấn chiếm trên đất phi nông nghiệp từ năm 2017 có còn khách quan?

Ở một diễn biến khác, do việc xử phạt hành chính ông Hoàng Văn Hùng vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Định Trung. Vì thế ngày 08/5/2020, UBND xã đã gửi tờ trình số 46/TTr-UBND trực tiếp đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính, đồng thời UBND xã đề xuất xử phạt hành chính với số tiền 350.000.000 đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng) và buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Sau khi nhận được tờ trình của UBND xã Định Trung, UBND tỉnh Vĩnh phúc chưa vội vàng  ra quyết định xử phạt ngay mà ngày 12/5/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Văn bản số 3468/UBND-NN5 gửi các Sở Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất, UBND TP. Vĩnh Yên nghiên cứu hồ sơ về trường hợp ông Hoàng Văn Hùng.

Ngày 26/5/2020, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất có tham gia ý kiến với Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc về xử phạt vi phạm hành chính hành vi chiếm đất tại xã Định Trung qua Công văn số 139/GPMB&PTQĐ-QLQĐ.

Công văn trên cũng nêu rõ mảnh đất ông Hùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 04-bản đồ địa chính thu hồi và giao đất xây dựng trường ĐH Dầu khí Việt Nam (giai đoạn I). Tuy nhiên, ngày 05/8/2015, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi diện tích đất xây dựng trường ĐH Dầu khí Việt Nam cho Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

Đến ngày 26/12/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 3316/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý các quỹ đất từ Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh sang UBND các huyện, thành phố quản lý. Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh bàn giao diện tích đất quản lý trước đó nhưng UBND thành phố Vĩnh Yên chưa nhận và đề nghị đo vẽ lại bản đồ hiện trạng được phê duyệt lúc đó thành phố tiếp nhận.

Liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Định Trung, nhiều năm qua thường xuyên xảy ra khiếu kiện, tranh chấp khi nguồn gốc đất, công tác đền bù giải phóng mặt bằng không được rõ ràng,có dấu hiệu của lợi ích nhóm. Đặc biệt là việc “xẻ thịt” xây dựng trái phép, kiên cố trên đất rừng suốt thời gian dài mà không gặp bất cứ sự ngăn chặn nào từ phía chính quyền xã Định Trung. Thể hiện rõ sự yếu kém, buông lỏng quản lý đất đai tại địa phương (nội dung này PV sẽ phản ánh trong bài viết khác)

Như vậy, việc UBND TP Vĩnh Yên vẫn “ngần ngại” khi tiếp nhận quản lý khu đất mà Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý trước đó khi chưa đo vẽ lại bản đồ cũng là điều dễ hiểu.

Qua đây, đề nghị UBND TP Vĩnh Yên xác minh rõ nguồn gốc đất của ông Hoàng Văn Hùng. Đồng thời kiểm tra việc sau 3 năm vi phạm xây dựng trái phép trên đất phi nông nghiệp, UBND xã Định Trung mới lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hùng có phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành.

Bạn đang đọc bài viết UBND xã Định Trung lập biên bản vi phạm hành chính là sai?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.