Thứ sáu, 29/03/2024 21:38 (GMT+7)

Đồng Nai: Đề nghị xử lý tập thể, cá nhân đốn rừng để trồng dược liệu

MTĐT -  Chủ nhật, 22/03/2020 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan vụ đốn rừng ở Đồng Nai để trồng dược liệu, thanh tra vừa có kết luận đây là 'hành vi phá rừng trái pháp luật'.

Kết luận thanh tra xác định, tại thửa 151a, thuộc ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu có 91 cây rừng bị đốn hạ, trong đó có 90 cây có đường kính từ 10 – 40 cm, với tổng khối lượng gỗ phát hiện tại hiện trường là hơn 12 m3. Tổng diện tích rừng bị phá là hơn 4.200 m2.

Việc Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai phát dọn cây để kịp tiến độ thực hiện đề tài khoa học đã được phê duyệt. Nhưng đây không phải là cơ sở để chặt cây rừng trên thửa đất 151a khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép. Hành vi này bị cấm theo quy định của Luật lâm nghiệp.

Ngoài ra, không có hồ sơ tài liệu nào thể hiện có sự bàn bạc, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Khu bảo tồn để tác động vào thửa 151a.

Đồng thời đây là hành vi phá rừng trái pháp luật được quy định tại Điều 20, Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ.

Thanh tra kết luận trách nhiệm để xảy ra vi phạm thuộc giám đốc khu bảo tồn. Ngoài ra, tập thể, cá nhân ở hạt kiểm lâm khu bảo tồn, phòng kỹ thuật lâm sinh - đất đai cũng phải chịu trách nhiệm chính vì khảo sát, đề xuất việc tác động vào rừng.

Với các vi phạm trên, thanh tra Sở Nông nghiệp - phát triển nông thông đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khu bảo tồn kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến hành vi phá rừng, có hình thức xử lý kỷ luật với cán bộ, viên chức ở khu bảo tồn và có biện pháp khắc phục hậu quả rừng bị phá.

Thanh tra cũng yêu cầu Chi cục kiểm lâm xử phạt hành chính đối với Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai theo đúng quy định pháp luật và theo dõi việc khắc phục rừng bị phá.

Trước đó, tháng 12/2019, báo chí đưa tin, khu rừng tự nhiên rộng 3,7 hecta nằm trên đồi 90 thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu bị nhiều người mang cưa máy vô tư đốn hạ nhiều cây gỗ quý, có bán kính hơn nửa mét. Đặc biệt, khu vực trên chỉ nằm cách UBND xã Phủ Lý 300 m và Đội kiểm lâm cơ động khoảng 200 m.

Lúc đó, ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết, khu vực này nằm gần khu dân cư và trạm kiểm lâm nên được đưa vào dự án thí điểm trồng dược liệu. "Cây dược liệu chúng tôi đã ươm rồi, để đưa vào trồng nên đã ủi một số cây".

Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai rộng trên 100.000 hecta thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh thái khẩn cấp, nằm trong hệ sinh thái Trường Sơn.

Cùng với Vườn quốc gia Cát Tiên, Ramsar Bàu Sấu, Khu Bảo tồn vùng nước nội địa Trị An - Đồng Nai, Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai được Ủy ban UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2012.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Đề nghị xử lý tập thể, cá nhân đốn rừng để trồng dược liệu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới