Thứ bảy, 20/04/2024 13:23 (GMT+7)

Gia Lai: Lâm tặc phá rừng tại Ban quản lí rừng phòng hộ Ia Grai

MTĐT -  Thứ ba, 21/03/2017 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) – Ngày 19.3, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía (BCH Biên phòng Gia Lai) – Thượng úy Dương Ngọc Sơn – cho biết, đã phát hiện 36 lóng gỗ bằng lăng bị cắt, xẻ tại Ban QLRPH Ia Grai.

Việc phát hiện khi Đồn Biên phòng Ia Chía và Ban QLRPH Ia Grai tuần tra, tận thấy các đối tượng vận chuyển gỗ ra bờ sông Pô Kô, để tẩu tán khỏi hiện trường.

Các đối tượng bỏ chạy tán loạn khi bị phát giác.

Tuy vậy, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Lê Xuân Thành (SN 1993, quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Tại hiện trường, đã có 36 lóng gỗ bằng lăng được cắt khúc, đường kính từ 40-90 cm, tổng khối lượng 8,4m3. Khu vực bị phá là tiểu khu 365, thuộc lâm phần Ban QLRPH Ia Grai.

“Đối tượng Thành khai nhận “làm thuê” và cảnh giới cho một chủ đầu nậu ở huyện Đức Cơ (Gia Lai). Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ phối hợp với các đơn vị huyện Đức Cơ để điều tra, xác minh vụ phá rừng”, Thượng úy Sơn nói.

Khu vực bị phá thuộc tiểu khu 365 (Ảnh: Đình Văn)

Gốc gỗ bằng lăng bị cưa xăng phạt ngang, đứt lìa (Ảnh: Đình Văn)

Khu vực bị phá giáp ranh biên giới Việt Nam và Campuchia (Ảnh: Đình Văn)


Theo Báo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Lâm tặc phá rừng tại Ban quản lí rừng phòng hộ Ia Grai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ