Thứ bảy, 20/04/2024 01:56 (GMT+7)

Gia Lai: Rừng phòng hộ bị khai thác trái phép (Bài 3)

Mai Trung -  Thứ ba, 08/06/2021 15:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ 1 ngày sau khi UBND huyện Mang Yang thông tin về vụ việc, gỗ tiếp tục bị cưa hạ.

Ngày 6/6/2021, theo nguồn tin khẳng định vẫn còn nhiều cây gốc lớn chưa được kiểm đếm, PV tiếp tục đi ngược vào rừng sâu. Sau 4 tiếng đồng hồ di chuyển từ thành phố Pleiku đến huyện Mang Yang và đổi xe di chuyển vào rừng sâu, cách điểm cuối hiện trường cũ hơn 300 m, chúng tôi phát hiện hàng chục gốc cây có đường kính từ 30 - 70cm mới bị cưa hạ còn đang rỉ nhựa. Tất cả hoàn toàn chưa được kiểm đếm đánh dấu.

Một gốc cây khác mới bị cưa hạ chưa được đánh dấu cách hiện trường cũ vài trăm mét.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 5/6/2021, UBND huyện Mang Yang đã ra thông cáo báo chí cho biết tại khoảnh 4, 5, 6 tiểu khu 489 thuộc rừng phòng hộ tự nhiên do UBND xã Hra quản lý có 24 gốc cây bị khai thác, đường kính từ 15-67cm.

Các gốc cây mới phát hiện có đường kính lớn, nghi là cây sơn huyết.

Theo đoàn kiểm tra liên ngành của cơ quan chức năng đi kiểm tra vào ngày 3/6/2021, PV nhận thấy đoàn chỉ kiểm tra các gốc cây mới và bị cưa hạ lấy gỗ. Tuy nhiên, không hiểu sao bản báo cáo của đoàn kiểm tra lại có nội dung: “Tại hiện trường, có nhiều gốc cây ngã đổ, mục; nhiều gốc bị cưa cành cách đây gần 01 năm trước, một số cây bị cưa hạ, mùn cưa nằm còn dưới gốc cây; một số cây chỉ còn gốc chặt, cành ngọn, thân cây đã bị rỗng, không có giá trị sử dụng”?! Như vậy, có hay không việc UBND huyện Mang Yang cố tình che giấu, giảm nhẹ sự thật?.

Gỗ liên tục bị cưa hạ.

Ngày 7/6/2021, chúng tôi có liên hệ với Chủ tịch UBND huyện Mang Yang nhưng chưa được lịch hẹn vì vị này bận.

Được biết, ông Trần Đình Hiệp - Bí thư Huyện ủy huyện Mang Yang đã yêu cầu Công an huyện sớm vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng tham gia vào vụ phá rừng này./.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Rừng phòng hộ bị khai thác trái phép (Bài 3). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...