Thứ sáu, 29/03/2024 03:47 (GMT+7)

Hơn 28.500 tỉ đồng để bảo vệ, phát triển rừng Tây nguyên

MTĐT -  Thứ tư, 20/03/2019 10:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đề án được đầu tư với tổng nguồn vốn là 28.554 tỉ đồng để thực hiện bảo vệ 2,246 triệu ha rừng tự nhiên hiện có tại Tây nguyên.

Thủ tướng vừa phê duyệt đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây nguyên giai đoạn 2016 - 2030. Theo đó, đến năm 2030, diện tích rừng đạt khoảng 2,72 triệu ha, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 49,2%...

Ảnh minh họa: Internet. 

Đề án được đầu tư với tổng nguồn vốn là 28.554 tỉ đồng để thực hiện bảo vệ 2,246 triệu ha rừng tự nhiên hiện có; ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái pháp luật; xử lý dứt điểm đối với 282.896 ha rừng và đất lâm nghiệp đang có chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm; sắp xếp, đổi mới 55 công ty lâm nghiệp trên địa bàn; khôi phục và phát triển rừng như trồng 7.100 ha rừng đặc dụng, phòng hộ; trồng 136.600 ha rừng sản xuất...

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Hơn 28.500 tỉ đồng để bảo vệ, phát triển rừng Tây nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.