Thứ tư, 24/04/2024 20:03 (GMT+7)

Anh kêu gọi thế giới ngừng tài trợ cho các dự án than đá

MTĐT -  Thứ bảy, 15/05/2021 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết sẽ giảm lượng phát thải khí nhà kính của đất nước xuống 78% vào năm 2035 và cắt giảm lượng khí thải ròng xuống mức 0 vào năm 2050.

Tại Hội nghị lần thứ 26 về Biến đổi Khí hậu (COP26) của Liên Hợp Quốc diễn ra hôm 14/5, Chủ tịch COP26, ông Alok Sharma cho biết thế giới cần phải thực hiện những hành động quyết liệt hơn để hạn chế sự nóng lên toàn cầu, cũng như giảm nhiệt độ trung bình xuống 1,5 °C so với mức tiền công nghiệp. Đây được coi là ngưỡng nhiệt độ mà các nhà khoa học cho rằng có thể sẽ ngăn chặn được những tác động xấu nhất do biến đổi khí hậu gây ra.

Theo Alok Sharma, Vương quốc Anh đang tích cực làm việc trực tiếp với chính phủ các nước và hy vọng thông qua COP26, thỏa thuận có thể sẽ đạt được nhiều thành công hơn so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhiều nhà vận động môi trường cho rằng sẽ rất khó để có thể thực hiện được thỏa thuận dự kiến trên, khi hầu hết các tổ chức tài chính của Anh giữ vai trò chủ chốt trong việc tài trợ cho các mỏ than và nhà máy nhiệt điện than ở nhiều nơi trên thế giới.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết sẽ giảm lượng phát thải khí nhà kính của đất nước xuống 78% vào năm 2035 và cắt giảm lượng khí thải ròng xuống mức 0 vào năm 2050.

Hiện nay, Vương quốc Anh đang nỗ lực duy trì mục tiêu giảm sản lượng điện được tạo ra từ than đá xuống mức 2%, giảm 38% so với mức năm 2020. Đồng thời, quốc gia này cũng lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn việc sản xuất điện bằng than đá vào năm 2024.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Anh kêu gọi thế giới ngừng tài trợ cho các dự án than đá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.