Thứ năm, 25/04/2024 18:58 (GMT+7)

Đà Nẵng: Bãi tập kết cát không phép, gây ô nhiễm môi trường

MTĐT -  Thứ ba, 21/04/2020 16:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bãi tập kết cát ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn cho người tham gia giao thông nhưng vẫn được hoạt động bấy lâu nay.

Thời gian qua, người dân thôn Đông Hòa (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bức xúc vì nhiều xe tải ra vào bãi tập kết cát hoạt động bên cạnh sông Cầu Đỏ, dưới chân Cầu Đỏ, cạnh khu dân cư làm rơi vãi dọc tuyến đường gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo phản ánh của người dân, bãi tập kết đã hoạt động từ lâu. Người chủ này mua lại lô đất ở đây rồi mang cát về tập kết ngày đêm.

“Xe tải trọng tải lớn ra vào cả ngày. Bụi bay mù mịt. Hình như họ hút cát tại sông rồi tập kết luôn tại chỗ. Việc diễn ra khá rầm rộ mà chẳng thấy cán bộ xã xuống kiểm tra, xử lý lập biên bản”, một người dân đề nghị giấu tên bức xúc.

Bãi tập kết cát hoạt động cạnh khu dân cư  gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo quan sát của PV Dân Việt tại khu vực dưới chân cầu Đỏ đoạn qua quốc lộ, tại đây có 2 bãi tập kết, một bãi bên bờ sông Cầu Đỏ và bãi còn lại nằm ngay cạnh đường quốc lộ. Trong khu vực bãi cát luôn có múc xe túc trực hoạt động, múc cát từ bãi lên các xe tải. Dưới bờ sông, hai tàu cỡ lớn “ngang nhiên” chở đầy cát cập bãi chờ đưa cát lên bờ.

Việc xe tải cỡ lớn chở cát ra vào, quay đầu lên xuống liên tục ngay trên trục đường không biển báo cảnh giới khiến khu vực luôn trong tình trạng tiềm ẩn tai nạn giao thông cho người đi đường.

Ông Nguyễn Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng ra quân xử lý, xóa bỏ các bãi cát hoạt động trái phép trên địa bàn, nhất là dọc vị trí khu vực bờ sông.

“Về bãi tập dưới sông đơn vị thi công đã xin phép địa phương để làm bờ kè chống sạt lở ven sông thôn Tây An (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Còn về bãi tập cát kết bên đường quốc lộ là của một hộ dân tại địa phương. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và chấn chỉnh  để đảm bảo vệ sinh và an toàn giao thông trên địa bàn xã và có thông tin sau”, Chủ tịch xã Hòa Châu cho hay.

Theo Diệu Bình/ Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Bãi tập kết cát không phép, gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.