Thứ năm, 28/03/2024 22:44 (GMT+7)

Điện Biên: Tháo gỡ các vấn đề xoay quanh mỏ vàng Phì Nhừ

MTĐT -  Thứ ba, 04/04/2017 10:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) – Ngày 4/3, Ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên tổ chức giao ban báo chí tháng 3, định hướng tuyên truyền tháng 4 năm 2017. Dự hội nghị có ông Lò Văn Muôn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, đại diện các Sở TN&MT Điện Biên, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên; UBND huyện Điện Biên Đông...

Các vấn đề quan tâm được báo chí thông tin tuyên truyền trong tháng 2 và tháng 3/2017 đều được các cơ quan, sở, ban ngành tỉnh Điện Biên quan tâm và giải quyết kịp thời, như: nội dung phản ánh của phóng sự “Đất dữ Phì Nhừ”, tình trạng khai thác trái phép gỗ Pơ mu...

Theo phản ánh của Báo Điện tử TN&MT đăng tải phóng sự “Đất dữ Phì Nhừ”, tác giả Song Hương – Hà Thuận, đăng 3 kỳ liên tiếp vào các ngày: 7,9 và 14/2/2017. Nôi dung phóng sự phản ánh thực trạng sau khi Công ty Moolybden Điện Biên “tháo chạy” khỏi địa bàn khai thác vàng khi chưa hết thời gian cấp phép khai thác tại diểm mỏ Háng Trợ, xã Phì NHừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Suốt thời gian Công ty rút chạy từ khoảng cuối năm 2014 đến nay tình hình khai thác vàng kiểu “thổ phỉ”  diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự xã hội và tiềm ẩn nhiều rủi ro đến tính mạng các đối tượng đến khai thác vàng trái phép. Ngoài ra, hậu quả môi trường để lại cho địa phương này là rất nặng nề: ô nhiễm nguồn nước, thiếu trầm trọng nước sản xuất và sinh hoạt, chăn nuôi và trồng trọt khó khăn...

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của báo TN&MT đã nêu, tại buổi Giao ban báo chí tháng 3/2017, Sở TN&MT Điện Biên, UBND huyện Điện Biên Đông đều thừa nhận những nội dung phản ánh trong phóng sự “Đất dữ Phì Nhừ” là hoàn toàn đúng sự thật.

sự thật.

Nhà báo Trần Hương, Đại diện Báo TN&MT tại Điện Biên phát biểu tại buổi Giao ban báo chí tháng 3

Sở TN&MT Điện Biên kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên sớm vô hiệu hóa giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản đã cấp cho Công ty Moolybden Điện Biên; đồng thời giao trách nhiệm cho UBND huyện Điện Biên Đông thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường khu vực điểm mỏ; thu hồi đất giao cho UBND huyện Điện Biên Đông thực hiện quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ an ninh trật tự khu vực điểm mỏ.

Nội dung phản ảnh bài “Điện Biên: Rừng Pơ Mu “chảy máu” ” – tác giả Nam Hương phản ảnh ngày 6/3, đề cập nội dung: tại khu vực giáp ranh giữ 3 huyện Tuần Giáo, Mường Ảng và Mường Chà (Điện Biên), những cây Pơ Mu cổ thụ đã bị các đối tượng khai thác trái phép đốn hạ. Mặc dù diễn ra đã lâu, song ngành chức năng và địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để... Tiếp nhận thông tin, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên thừa nhận có tình trạng trên và đưa ra giải pháp nhằm hạn chế và ngăn chặn tình trạng nêu trên.

Ông Phan Hiền, Phó Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên thừa nhận nội dung báo TN&MT phản ảnh là đúng sự thật, đồng thời đề xuất giải pháp để cải tạo, phục hồi môi trường điểm mỏ vàng Phì Nhừ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên,  nhấn mạnh: các cơ quan trong tỉnh cần chủ động cung câp thông tin và xử lý thông tin báo chí nêu; duy trì nâng cao chất lượng các buổi giao ban báo chí... Riêng với sự cố môi trường tại mỏ vàng Phì Nhừ, Điện Biên Đông  Sở TN&MT Điện Biên và các đơn vị liên quan cần sớm hoàn thiện các thủ tục công bố giải thể Công ty; sớn thực hiện phương án cải tạo, khắc phục hậu quả môi trường để đảm bảo cuộc sống người dân...

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên: Tháo gỡ các vấn đề xoay quanh mỏ vàng Phì Nhừ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.