Thứ sáu, 29/03/2024 07:30 (GMT+7)

Quảng Ninh: Một Phó quản đốc Than Vàng Danh tử vong do ngạt khí

MTĐT -  Thứ hai, 02/10/2017 22:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong quá trình đi kiểm tra hiện trường sản xuất tại khu vực lò chợ III-8-3, Giếng Vàng Danh, một Phó quản đốc phân xưởng đã tử vong nghi do ngạt khí…

Sự việc xảy ra vào lúc 10h30, ngày 2/10, tại khu vực hầm lò thuộc Công ty CP than Vàng Danh (phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Chỉ (SN 1981) - phó quản đốc Phân xưởng KT1, Công ty CP Than Vàng Danh. 

Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Xuân Thụy, Chánh văn phòng Công ty CP than Vàng Danh, vào ca 1 ngày 2/10, Phó Quản đốc phân xưởng KT1 là ông Nguyễn Văn Chỉ, sinh năm 1981, trong quá trình đi kiểm tra hiện trường sản xuất tại khu vực lò chợ III-8-3, Giếng Vàng Danh do phân xưởng KT1 quản lí thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai các phương án cứu hộ, sớm đưa nạn nhân gặp nạn ra ngoài. Đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp với Công ty Than Vàng Danh triển khai công tác cứu hộ, Sở Y tế đã bố trí xe cứu thương và kíp trực có mặt tại hiện trường để kịp thời xử lý các tình huống.

Đến khoảng 17h cùng ngày, thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Chỉ đã được đưa ra và chuyển về Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển để tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Xuân Thụy cho biết, trước mắt, công ty hỗ trợ ban đầu cho gia đình cán bộ tử vong 30 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu và tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng. Các thủ tục còn lại công ty sẽ tiến hành theo đúng quy định.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động chết người tại Công ty than Vàng Danh

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 10/4/2016 tại lò dọc vỉa vận tải 6 - 7 mức - 175 khu II Giếng Vàng Danh. Nạn nhân là Phạm Huy Thủy, sinh năm 1965, công nhân khai thác tại phân xưởng D1. Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy nguyên nhân tai nạn là do trong lúc làm việc, công nhân Phạm Huy Thủy bị tảng than to ở gương lò lở ra, đè lên người gây tai nạn.

Theo lời kể của các công nhân, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm cuối ca 3 ngày 9/4. Có 4 công nhân cùng làm nhiệm vụ khấu than tại gương lò. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất ca làm việc, 2 công nhân đã ra ngoài trước, còn nạn nhân Thủy và một công nhân khác nán lại để sửa xích của máy xúc. Không may đã xảy ra sự cố lở gương lò rơi vào người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Đây là vụ tai nạn lao động thứ 2 liên tiếp xảy ra tại Công ty CP Than Vàng Danh trong vòng 2 ngày nay. Vụ tai nạn trước đó xảy ra vào ca 1 ngày 9/4, một công nhân bị đập vào thành xe goòng dẫn đến tử vong.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Một Phó quản đốc Than Vàng Danh tử vong do ngạt khí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.