Thứ năm, 25/04/2024 17:38 (GMT+7)

Quảng Trị: “Cát tặc” lại nóng trở lại sau những ngày bị truy quét

QUỐC HUY -  Thứ hai, 25/03/2019 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau một thời gian lắng xuống do bị các cơ quan chức năng truy quét quyết liệt, thời gian gần đây, ‘cát tặc’ trên địa bàn Quảng Trị lại nóng trở lại với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn.

Một thời gian ngắn sau khi báo chí phản ánh nạn khai thác cát sỏi trái phép dọc các sông chảy qua địa bàn TP. Đông Hà và huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Mặc dù lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng quyết liệt truy quét, xử phạt nạn khai thác cát, sỏi trái phép xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên nhiều đối tượng vẫn ngoan cố, coi thường pháp luật.

Ngày 24/3, thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, lúc 20h45 ngày 23/3, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Môi trường và Công an TP. Đông Hà tổ chức tuần tra kiểm soát trên sông Hiếu, tại km15 (thuộc P. Đông Giang, TP. Đông Hà), phát hiện một tàu bê tông không biển số có 14m3 khối cát.

Tàu bê tông được ‘cát tặc’ sử dụng để khai thác cát sạn trái phép trên sông.

Ngay khi phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển bỏ chạy lên bờ trốn sau đó bị phát hiện và bắt giữ. Đối tượng điều khiển phương tiện là Trần Văn Bang (SN 1991, ngụ xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong). Phòng CSMT đã xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với người vi phạm.

Trước đó 2 ngày, vào lúc 21h ngày 21/3, lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ một tàu bê tông khai thác cát trái phép tại km14+500 trên sông Hiếu (đoạn thuộc P.2, TP. Đông Hà) với số lượng 10m3. Người vi phạm là Nguyễn Văn Minh (SN 1991, ngụ KP. Tây Trì, P.1, TP. Đông Hà).

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đưa tin, thời gian qua, người dân tại P. Đông Giang (TP. Đông Hà) và người dân xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) rất bức xúc trước nạn khai thác cát trái phép ồ ạt đang xảy ra trên địa bàn.

Sau khi báo chí phản ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo quyết liệt gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh khẩn trương kiểm tra việc khai thác cát, sỏi trái phép. Trong các đêm 7-10/03, Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Triệu Phong tổ chức tuần tra, truy quét cát tặc.

Trong đêm 11, rạng sáng 12/3, Phòng CSGT tỉnh đã bắt 3 tàu khai thác cát trái phép tại km12 trên sông Hiếu (thuộc khu phố 9, phường Đông Giang, TP. Đông Hà) và tại km4 sông Thạch Hãn; xử phạt 10 triệu đồng (thuộc phường Đông Lễ, TP. Đông Hà).

Mặc dù lãnh đạo tỉnh, lực lượng Công an đã quyết liệt truy quét, luôn có các tổ chốt chặn nhưng nhiều người vẫn khai thác cát, sỏi trái phép. Các sông ở Quảng Trị dậy sóng trở lại.

Một bãi tập kết cát ven sông Thạch Hãn thuộc TP. Đông Hà, Quảng Trị.

Điều đáng nói, sau khi bị ‘sờ gáy’ nhiều lần các đối tượng khai thác cát lậu ngày càng ranh ma hơn. Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hòng qua mặt các lực lượng chức năng. Chúng có nhiều cách canh chừng lực lượng chức năng, có nhiều phương án đối phó như trút cát khỏi khoang tàu, bỏ chạy khi ca-nô công an đến.

Đặc biệt gần đây, ‘cát tặc’ sử dụng phương thức mới là gắn thêm bộ phận giảm âm thanh trên tàu bê tông nhằm hạn chế gây tiếng ồn để qua mặt người dân cũng như lực lượng CSGT khi đi làm nhiệm vụ, gây đã gây khó khăn.

Mặc dù các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã rất quyết liệt trong việc tuần tra kiểm soát nạn khai thác cát sạn trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên quá trình tuần tra kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn, trở ngại như công tác quy hoạch, cấp phép khai thác khoảng sản ít và tồn tại nhiều bất cập; quy hoạch bãi tập kết chưa đáp ứng nhu cầu; nhu cầu tiêu thụ tăng cao; lực lượng mỏng; chưa được trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị; địa hình sông rộng, sâu, đêm tối…

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: “Cát tặc” lại nóng trở lại sau những ngày bị truy quét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.