Thứ bảy, 20/04/2024 07:00 (GMT+7)

Nắng nóng kỷ lục khiến cháy rừng diễn biến phức tạp ở miền Trung

MTĐT -  Thứ bảy, 29/06/2019 15:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nắng nóng kéo dài cả tháng trời, gió phơn khô nóng vắt kiệt độ ẩm trong không khí đã gây ra hàng loạt các vụ cháy rừng ở Trung Bộ, thiệt hại nhiều diện tích rừng.

Vào khoảng 12h ngày 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92 (thuộc địa bàn thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra một vụ cháy rừng. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục bùng phát lan rộng sang các khu vực rừng thuộc địa bàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Cháy rừng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, hơn 1.000 người gồm kiểm lâm, công an, bộ đội, cùng các tổ chức đoàn thể, nhân dân địa phương và các phương tiện tham gia chữa cháy. Khoảng 80 hộ dân ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An đã được di dời tài sản đến khu vực an toàn để phòng tránh những thiệt hại về người và tài sản.

Đến 22h50 tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến rạng sáng 29/6, đám cháy lại bùng phát trở lại tại rừng thông ở địa bàn thị trấn Xuân An. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người tham gia dập lửa. Vụ cháy đang uy hiếp đường dây điện cao thế, đường dây 500KV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh.

Liên quan đến vụ cháy, sáng nay, Công an huyện Nghi Xuân tạm giữ một đối tượng nghi gây ra vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An để điều tra làm rõ.

Đám cháy kéo dài nhiều giờ thiêu rụi nhiều diện tích rừng.

Cũng trong ngày 28/6, tại Đà Nẵng đã xảy ra một vụ cháy rừng trên địa phận giáp ranh giữa 2 xã Hòa Sơn và Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Khu vực rừng bị cháy là rừng sản xuất, cây tạp. Đến 15h30, diện tích rừng vẫn đang bị cháy, khoảng hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, kiểm lâm triển khai lực lượng chặt cây, phát quang nhằm cô lập ngọn lửa, không để đám cháy lây lan.

Tại Thừa Thiên - Huế, vào khoảng 15h ngày 28/6, gười dân ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện đám cháy bùng phát trên diện tích rừng trồng keo tràm đoạn gần khu du lịch Về Nguồn nên báo chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, do gió thổi mạnh đã khiến đám cháy lan nhanh, uy hiếp tính mạng và nhà cửa, tài sản của 20 hộ dân sống ven rừng, buộc chính quyền địa phương phải thực hiện phương án di dời

Phải đến 9h30 sáng nay (29/6) cháy rừng ở Thừa Thiên Huế mới được khống chế hoàn toàn. 4 khu vực bị cháy gây thiệt hại hơn 70ha rừng thông nhựa và keo tràm.

Trao đổi với Infonet trưa nay (29/6), ông Hồ Hữu Phước – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) thông tin, thống kê ban đầu có hơn 25ha rừng thông và keo của HTX Hương Hồ 1 quản lý bị cháy. “Đến trưa nay (29/6), anh em đã mệt kiệt quệ hết nhưng vẫn cử một số anh em cố gắng ở lại hiện trường túc trực, tuần tra theo dõi diễn biến”.

Theo ông Hồ Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà) cho biết, rừng thông bị cháy trên địa bàn có tuổi đời trên 30 năm (số liệu của HTX Hương Hồ 1, thông được trồng giai đoạn 1986-1987).

Đám cháy được khống chế vào khoảng 21h30 ngày 28/6, tuy nhiên đến 3h sáng ngày 29/6 tái bùng phát trở lại tại khu vực rừng thông - điểm tiếp giáp Khu du lịch sinh thái Về Nguồn, còn các hộ dân sống gần ven rừng cháy phải di dời đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Ông Hoàng Phước Toàn – Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, rừng thông nhựa khoảng 40 năm tuổi (trồng từ giai đoạn 1979-1983) của đơn vị quản lý bị cháy từ 30-35ha ở khoảnh 5, 6 tiểu khu 151 và khoảnh 4 tiểu khu 152. Vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn vào khoảng 9h30 sáng nay (29/6).

Trước đó, vào sáng 27/6 một đám cháy xuất phát từ thôn Lương Phước, xã Hoà Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên sau đó lan nhanh sang các cánh rừng khác ở 4 thôn của xã Hoà Mỹ Tây, huyện Tây Hoà đã thiêu rụi gần 163ha rừng.

Sau nhiều giờ đồng hồ, với gần 600 người tham gia chữa cháy, đến 2 giờ sáng ngày 28/6, lực lượng chức năng mới khống chế, dập tắt được đám cháy. Khu rừng bị cháy chủ yếu là rừng keo và bạch đàn từ 3 năm tuổi đến 7 năm tuổi. Chi cục kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết, đây là vụ cháy rừng phức tạp nhất từ trước đến nay.

Trước đó, ngày 26/6, trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng đã xảy ra 2 vụ cháy rừng phòng hộ ven biển. Địa điểm xảy ra các vụ cháy thuộc thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu và xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, thiệt hại hơn 25 héc ta rừng. Từ cuối tháng 4 đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 7 vụ cháy  rừng, diện tích thiệt hại  gần 200 héc ta rừng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm nay (29/6), Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trưa nay biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. 

Dự báo, ngày mai (30/6), do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; ở Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Còn nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần từ ngày 1/7. Từ ngày 2/7 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế khả năng có mưa dông nhiều nơi.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nắng nóng kỷ lục khiến cháy rừng diễn biến phức tạp ở miền Trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...