Thứ năm, 25/04/2024 22:52 (GMT+7)

Dự kiến dời điểm lấy nước thô trên sông Sài Gòn để hạn chế ô nhiễm

MTĐT -  Thứ tư, 20/01/2021 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TPHCM lên kế hoạch dời điểm lấy nước thô về phía thượng nguồn sông Sài Gòn (so với điểm hiện tại ở Hòa Phú, Củ Chi) để hạn chế ô nhiễm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa ký văn bản Quyết định phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2020-2050, cùng Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TP.HCM giai đoạn 2020-2030.

UBND TP.HCM nhận định mức độ ô nhiễm nước từ sông Sài Gòn tăng cao và mùa khô thường xuyên bị hạn mặn. Đồng thời, việc khai thác gặp bất lợi do phụ thuộc vào việc kiểm soát chất lượng nước thải của các tỉnh, thành trong lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Sông Sài Gòn đứng trước nguy cơ ô nhiễm (Ảnh: Zing.vn)

Do đó, định hướng phát triển hệ thống cấp nước của TP giai đoạn 2020-2050 là di dời dần điểm khai thác nước thô lên phía thượng lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. 

Cụ thể, TP.HCM lên kế hoạch di dời điểm lấy nước thô về phía thượng nguồn so với điểm hiện tại ở Hòa Phú (Củ Chi). Vị trí mới cách trạm bơm Hòa Phú khoảng 15-20km và cách ngã ba sông Thị Tính - Sài Gòn 10-15km.

Điều này giúp hạn chế tối đa các ảnh hưởng từ nước thải sinh hoạt, sản xuất, nông nghiệp từ phía Bình Dương đổ ra sông Thị Tính rồi chảy vào sông Sài Gòn.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ khảo sát xây dựng cụm hồ chứa nước thô số 1 để tăng khả năng dự trữ nước thô.

Để giảm khai thác nước ngầm, TP sẽ tiến hành trám lấp giếng dưới đất đến năm 2025 và yêu cầu các đơn vị cấp nước ngừng khai thác nước ngầm ở nơi đã có mạng cấp nước. TP đặt mục tiêu đến năm 2025 vẫn duy trì tổng lượng khai thác nước dưới đất là 100.000 m3/ngày và đêm.

Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2020-2025, TP.HCM sẽ nâng tổng công suất hệ thống cấp nước từ 2,4 triệu m3/ngày đêm lên 2,9 triệu m3/ngày đêm, tỉ lệ thất thoát nước giảm từ 20,85% (năm 2019) xuống còn 18%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/1. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND TP về tổ chức, triển khai đề án./.

PV (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự kiến dời điểm lấy nước thô trên sông Sài Gòn để hạn chế ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.