Thứ bảy, 20/04/2024 12:57 (GMT+7)

Năm 2019, gần 60.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

MTĐT -  Thứ năm, 28/11/2019 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Báo cáo mới đây của Bộ NN&PTNT chỉ ra, biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng thiếu nước trầm trọng hơn. Trong khi vấn đề nước sạch vẫn đứng trước nhiều thách thức.

Từ cuối năm 2014, El Nino đã ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó, miền Trung là một trong 3 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất (cùng với Tây Nguyên và Đông Nam Bộ). Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm đều có hàng chục ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Đặc biệt, thống kê trong năm 2019, đã có gàn 60.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Trong đó có mục tiêu, đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người.

Nước sạch vẫn đang là bài toán lớn đối với khu vực vùng sâu, vùng xa.

Dù vậy, mục tiêu trên sẽ cần nhiều hơn nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành T.Ư, các địa phương. Bởi những thách thức đặt ra đối với vấn đề nước sạch và vệ sinh nông thôn là rất lớn. Có thể kể tới, đó là chênh lệch tỷ lệ người dùng nước sạch lớn giữa vùng miền. Thực tế, 12% còn lại chưa được dùng nước sạch chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, khu dân cư rải rác.

Bên cạnh đó, hiệu quả các công trình cấp nước chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều công trình không hoạt động, hoặc hoạt động không bảo đảm số lượng. Cụ thể, trong tổng số 16.000 công trình cấp nước tập trung, chỉ có 34% công trình hoạt động bền vững, 17% hoạt động kém và 12% là không hoạt động, còn lại hoạt động ở mức độ bình thường. Cùng với đó, nguồn lực đầu tư hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư càng cao. Càng ngày thì việc đầu tư sẽ càng khó hơn do nằm ở vùng sâu vùng xa, dân cư nằm rải rác. Suất đầu tư cũng sẽ tăng…

Theo KTĐT

Bạn đang đọc bài viết Năm 2019, gần 60.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ