Thứ năm, 28/03/2024 22:41 (GMT+7)

Sản xuất nước lọc đóng chai từ nước mương bẩn

MTĐT -  Thứ sáu, 19/06/2020 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoạt động không giấy phép, dùng nước mương ô nhiễm sản xuất nước lọc đóng chai, cơ sở Liêm Sơn đã bị Sở Y tế lập biên bản xử phạt, buộc đóng cửa.

Nước lọc đóng chai nhãn hiệu Vinalis của cơ sở Liêm Sơn. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 18/6, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết Thanh tra Sở vừa kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước lọc đóng chai Liêm Sơn, nhãn hiệu Vinalis của ông Nguyễn Văn Hệ, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên.

Cơ sở này vi phạm nhiều lỗi, như: hoạt động sản xuất nước nước lọc không có giấy phép, dùng nước mương bẩn để lọc, đóng chai. "Dự kiến mức phạt đối với cơ sở hơn 100 triệu đồng, đồng thời phải dừng hoạt động", bà Xanh nói.

Trước đó người dân phản ánh nước đóng chai nhãn hiệu Vinalis được chủ cơ sở Liêm Sơn quảng cáo "nguồn nước được lấy ở chân núi chợ Giời ngàn năm mây phủ, vừa ngọt vừa ngon", nhưng thực tế được lấy từ mương nước ô nhiễm chảy qua khu dân cư, sau đó xử lý, đóng chai và bán.

Khu sản xuất nước lọc Vinalis của cơ sở Liêm Sơn cửa luôn đóng kín, bên ngoài không bảng hiệu. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 12/6, trả lời báo chí, ông Đỗ Văn Khoa, Phó chủ tịch xã Kỳ Sơn, cho biết thêm cơ sở Liêm Sơn hoạt động từ năm 2008 đến nay. Nguồn nước được lấy từ con mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm nay, nước bị ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của nhiều hộ dân trên địa bàn.

Về trách nhiệm của xã đối với cơ sở Liêm Sơn, ông Khoa nói địa phương "không có thẩm quyền và không có chức năng kiểm tra hay đánh giá việc Liêm Sơn sử dụng nguồn nước mương nói trên để sản xuất nước lọc là đúng hay sai, có được cấp phép hay không, cũng như chất lượng nước đầu vào và đầu ra".

Cơ sở Liêm Sơn có tổng diện tích hơn 200 m2, đặt bên tỉnh lộ 352, gần trường tiểu học Kỳ Sơn và khu dân cư. Khu xưởng sản xuất nước đóng chai là căn nhà cấp 4 rộng khoảng 60 m2, luôn được đóng kín. Phía trước và bên phải cơ sở này là mương nước rộng 4 m, nước vẩn đục. 

Con mương này dài gần 2 km, bắt nguồn từ xã Lại Xuân, sau đó chạy dọc theo tỉnh lộ 352, qua cánh đồng thôn Hạ Côi về thôn Niêm Nội, xã Kỳ Sơn.

Con mương bên cạnh cơ sở Liêm Sơn. Ảnh: Giang Chinh

Chủ cơ sở Nguyễn Văn Hệ thừa nhận nhiều năm hoạt động không phép, nguồn nước đầu vào lấy từ mương, "số lượng nước bán ra không nhiều, chủ yếu phục vụ nhân dân trong xã và mấy xã lân cận". Giá một bình nước 19 lít là 10.000 đồng.

Trước đó Sở Y tế Hải Phòng xử phạt, đình chỉ hoạt động Công ty TNHH Phúc Hà vì lấy nước từ con mương ô nhiễm, xử lý qua hệ thống lọc, đóng thành bình nước tinh khiết thương hiệu Vimass.

Theo Giang Chính/Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Sản xuất nước lọc đóng chai từ nước mương bẩn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.