Thứ sáu, 19/04/2024 01:11 (GMT+7)

Quảng Nam: Doanh nghiệp cùng xã “lơ” công văn chỉ đạo của tỉnh

Bình Dương -  Thứ bảy, 14/07/2018 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

"UBND xã đã nắm được công văn của UBND tỉnh chỉ đạo việc lắp đặt camera giám sát tại các mỏ khai thác cát nhưng chưa quản lý chặt được, do thời gian qua bận họp Hội đồng nhân dân"

Đó là lời giải thích ảnh ông Lê Văn Hùng – Chủ Tịch UBND xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Sáng ngày 13/7, ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, phối hợp cùng các phòng, ban và UBND xã Duy Hòa đi kiểm tra thực tế tại hai bến bãi khai thác cát, sạn là Công ty CP tư vấn xây dựng Tân Phước Yên (viết tắt Tân Phước Yên) và Công ty TNHH Phạm Thăng Long (viết tắt Phạm Thăng Long) việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 3219/UBND-KTN ngày 15/6/2018, về việc các bến bãi khai thác cát, sạn bắt buộc phải lắp đặt camera giám sát.

Ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Chủ Tịch UBND huyện Duy Xuyên (bên phải) đi kiểm tra thực tế hệ thống camera tại các mỏ khai thác cát.

Qua buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra do ông Huỳnh Ngọc Bá - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên chủ trì...

Trong buổi kiểm tra đoàn phát hiện tại mỏ khai thác cát của Công ty TNHH Phạm Thăng Long việc lắp đặt hệ thông camera giám sát chưa đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Cụ thể, theo Công văn số 3219/UBND-KTN ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các bến bãi, mỏ khai thác cát được cấp phép hoạt động phải lắp đặt camera giám sát (có niêm phong, hoạt động liên tục, ổn định) đến ngày 1/7/2018 nếu không đảm bảo sẻ bị đình chỉ hoạt động và giao UBND huyện, xã, thành phố giám sát việc thực hiện.

Mặc dù, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo theo Công văn số 3219/UBND-KTN ngày 15/6/2018 nội dung rõ ràng cụ thể là thế nhưng đến ngày 12/7/2018 công ty TNHH Phạm Thăng Long mới thực hiện lắp đặt camera giám sát với tính chất đối phó “đồ hàng”, và dữ liệu đều không xem được.

Hệ thống camera được Công ty TNHH Phạm Thăng Long lắp đặt tại mỏ khai thác cát chẳng khác gì “đồ hàng” mang tính chất đối phó.

Qua sự việc, đoàn kiểm tra đã lập biên bản đối với Công ty TNHH Phạm Thăng Long và yêu cầu công ty khẩn trương lắp đặt hệ thống mới, đồng thời tạm dừng mọi hoạt động khai thác, mua bán cát tại mỏ đến khi nào hệ thống camera đạt yêu cầu mới được phép hoạt động trở lại. UBND huyện Duy Xuyên giao Công an huyện phối hợp với UBND xã Duy Hòa theo dõi kiểm tra.

Ông Lê Văn Hùng – Chủ Tịch UBND xã Duy Hòa trả lời câu hỏi của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, về việc Công ty TNHH Phạm Thăng Long chậm trễ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và có thực hiện chỉ mang tính chất đối phó thì UBND xã có biết hay không? Ông Hùng giải thích: “UBND xã đã nắm được công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc lắp đặt camera, nhưng do thời gian qua bận họp hội đồng nhân dân nên chưa quản lý chặt được”.

Trong khi đó, ông Phạm Thăng Long – Giám Đốc Công ty TNHH Phạm Thăng Loang cho rằng, UBND xã không sai mà doanh nghiệp sai: “Tôi đứng cam kết trước chính quyền thì ông phải tin tôi (ông Chủ Tịch UBND xã Duy Hòa – PV) tôi sai thì tôi chịu trách nhiệm”.

Trước đó vài ngày, Công an huyện Duy Xuyên đã lập biên bản đối với Công ty TNHH Phạm Thăng Long, về việc tập kết cát trái phép. Sau đó đích thân ông Huỳnh Ngọc Bá đã xuống bãi tập kết cát trái phép của Công ty TNHH Phạm Thăng Long để đình chỉ hoạt động và yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu.

Đoàn kiểm tra hệ thống camera giám sát tại mỏ khai thác cát của Công ty CP tư vấn xây dựng Tân Phước Yên, đoàn đánh giá cao hệ thống của Tân Phước Yên.

Sau buổi kiểm tra, ông Huỳnh Ngọc Bá – Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết: “Qua kiểm tra tại hai mỏ khai thác cát là Công ty CP tư vấn xây dựng Tân Phước Yên và Công ty TNHH Phạm Thăng Long, cho thấy Tân Phước Yên đã thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh đối với việc lắp đặt camera giám sát tại mỏ, hệ thống đảm bảo mọi yêu cầu các bến bãi khác nên làm theo hệ thống này”.

“Còn Công ty Phạm Thăng Long thực hiện nhưng chưa đảm bảo và đoàn đã lập biên bản yêu cầu Công ty Phạm Thăng Long thực hiện lắp đặt hệ thống mới. Đồng thời tạm dừng hoạt động đối với Công ty Phạm Thăng Long đến khi hệ thống cammera đảm bảo theo yêu cầu mới được hoạt động trở lại. Về việc này giao Công an huyện phối hợp với UBND xã Duy Hòa kiểm tra thực hiện”, ông Bá cho biết thêm.

Ông Lê Văn Hùng – Chủ Tịch UBND xã Duy Hòa trả lời do bận họp Hội đồng nhân dân nên mới xảy ra như tình trạng nêu trên. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu chính quyền địa phương là UBND xã Duy Hòa có bao che cho những sai phạm của Công ty TNHH Phạm Thăng Long hay không?.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Doanh nghiệp cùng xã “lơ” công văn chỉ đạo của tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.