Thứ năm, 25/04/2024 19:23 (GMT+7)

Quảng Nam: Phát hiện hàng trăm phách gỗ rừng trong nhà máy thủy điện

Nam Hà -  Thứ bảy, 01/12/2018 07:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bị lực lượng công an phát hiện thuê người vận chuyển và cất giấu số lượng gỗ rừng lớn, chưa rõ nguồn gốc, vị giám đốc Thủy điện Sông Tranh 3 (Quảng Nam) cho rằng số gỗ này do mình trục vớt được...

Ngày 30/11, Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một vụ vận chuyển, tàng trữ một khối lượng gỗ rừng không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 29/11, nhận được tin báo của người dân về việc chiếc ôtô tải mang BKS 43C-061.09, có dấu hiệu nghi vấn, Công an xã Tiên Lãnh đã lập tức tổ chức mật phục, theo dõi và phát hiện chiếc xe tải này đi vào khu vực nhà điều hành của nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 (xã Tiên Lãnh).

Hàng trăm phách gỗ chưa rõ nguồn gốc đã cưa xẻ được cất giấu trong nhà điều hành thủy điện Sông Tranh 3.

Tiến hành triểm tra, công an phát hiện trên xe tải có hàng trăm phách gỗ nhiều chủng loại khác nhau, ước tính khoảng hơn 4 m3. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Mai Tiến Thành (50 tuổi) khai chở cho ông Lê Huy Tiệp - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3.

Đặc biệt, tiếp tục kiểm tra bên trong khu nhà điều hành của nhà máy thủy điện này, lực lượng chức năng phát hiện thêm hàng chục phách gỗ các loại.

Tất cả số gỗ trên đều không rõ nguồn gốc.

Qua làm việc, bước đầu ông Tiệp thừa nhận số gỗ trên của mình, tuy nhiên ông Tiệp cho rằng nguồn gốc số gỗ này là do tích nước ở lòng hồ thủy điện sông Tranh 3, khiến gỗ nỗi lên mặt nước nên cho công nhân trục vớt lên.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Tiên Lãnh, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cũng đã đến hiện trường để lấy thông tin phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Phát hiện hàng trăm phách gỗ rừng trong nhà máy thủy điện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.