Thứ năm, 28/03/2024 20:55 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Cần làm rõ hoạt động khai thác đất của Công ty Hải Hưng

MTĐT -  Thứ năm, 02/07/2020 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, người dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc rất bức xúc phản ánh mỗi ngày có đến hàng chục chiếc xe tải hạng nặng rầm rập, nối đuôi nhau để khai thác đất cao lanh.

Hiện trường điểm khai thác đất của Công ty Hải Hưng

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân (xin được giấu tên) trong thôn Xuân Me đều bất bình cho biết: Khu vực này, có rất nhiều quả đồi là đất cao lanh có giá trị. Mấy tháng nay, người dân thấy Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hải Hưng, có trụ sở tại khu Thị Tứ, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, do ông Nguyễn Văn Hưng làm Giám đốc đã đưa máy xúc, ô tô vào khu vực đồi nhà ông Quý (một người dân địa phương) để khai thác cao lanh chở đi bán cho các nhà máy gạch đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thâm nhập thực tế hiện trường, phóng viên Báo TN&MT quan sát thấy: Những phản ánh của người dân là có cơ sở. Con đường thôn Xuân Me thì nhỏ hẹp tải trọng chỉ phù hợp với xe 5 tấn, nhưng phải oằn mình gánh lượng xe trọng tải rất lớn luôn ngược xuôi, ra vào đây lấy đất cao lanh.

Đi sâu vào mỏ đang khai thác, phóng viên gặp một người tự xưng là người trông coi, quản lý và chấm đầu xe ở đây cho biết: Đây là mỏ khai thác đất của Công ty Hải Hưng, mỏ đất này được cấp phép vào đầu năm và đi vào khai thác được khoảng gần một tháng nay. Tuy nhiên, ngay sau đó, người trông coi này đã tìm mọi cách để xua đuổi phóng viên ra khỏi khu vực mỏ.

Nhiều xe ô tô mang nhiều ký hiệu của các công ty khác nhau về đây tập kết chờ mua đất

Trao đổi với phóng viên một lái xe đang chở đất ra cho biết: Thực tế, phía Công ty Hải Hưng chỉ có mỏ, và “lo” giấy tờ, còn các lái xe tự vào liên hệ mua  đất, cao lanh… để chở bán cho các nhà máy gạch. Lái xe này cũng thừa nhận mình chở đất cao lanh về bán cho nhà máy gạch Việt Anh ở dưới Bồ Sao. Cũng theo lái xe này chia sẻ, do thị trường khan hiếm nguồn nguyên liệu nên lượng xe ô tô của các nhà máy gạch về đây lấy đất quá đông, khiến cho cả bãi cứ xếp hàng dài…

Nhiều xe ô tô tập kết chờ mua đất

Bức xúc trước tình trạng trên, ông N.V.S, một người dân trong thôn nói: Bà con nhân dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng như cấp xã, nhưng cán bộ xã cứ “lờ” đi.  Một người dân khác là ông T.D.Đ, nhà ở gần mỏ đất cho biết đất khai thác được chủ yếu là cao lanh; thay vì khai thác đúng vị trí, ranh giới mỏ được cấp phép, thì Công ty Hải Hưng lại cho thợ thuyền sang đào xới có dấu hiệu nằm ngoài ranh giới quy hoạch mỏ. Cũng theo ông Đ., người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhiều lần nhưng không thấy cơ quan chức năng xuống kiểm tra, giải quyết.

Nhiều xe ô tô mang nhiều ký hiệu của các công ty khác nhau về đây tập kết chờ mua đất

Phóng viên trao đổi với  ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Bàn Giản, ông Thu cho biết: Công ty Hải Hưng có khai thác đất ngoài ranh giới mỏ trên đất của một hộ dân, xã đã báo cáo lên các cơ quan chức năng của huyện....

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết: Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra văn bản  số 1469/GP- UBND về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu đồi rừng Rui, đồi Bồ Trác, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hải Hưng. Tổng diện tích khai thác 5,1449ha, gồm 2 khu. Khu đồi Bồ Trác; diện tích 2,4215ha, khu đồi rừng Rui diện tích 2,7234ha...

Nơi tiêu thụ sản phẩm: Công trình cải tạo nâng cấp DT307B huyện Sông Lô đoạn từ xã Nhạo Sơn đến ngã ba thị trấn Tam Sơn, khối lượng cung cấp 37,815m3; Công trình gói thầu thi công xây lắp công trình. Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường- tuyến QL 2 (cụm kinh tế - xã hội Đại Đồng) đến quốc lộ 2C (Cụm công nghiệp Đồng sóc, xã Vũ Dĩ) khối lượng cung cấp 194.500m3. Cung cấp san lấp, san nền cho các công trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh gần điểm mỏ và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án...

Đường thôn Xuân Me nhỏ xe ô tô trọng tải lớn tấp nập ra vào “ăn” đất cao lanh

Như vậy, theo giấy phép này, thì Công ty Hải Hưng chỉ được khai thác khoáng sản là đất san lấp (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) để phục vụ thi công san lấp một số dự án trên địa bàn tỉnh. Nhưng thực tế tại hiện trường thì đây là một mỏ đất cao lanh có giá trị…

Đã đến lúc cần phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng của xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch khi để xảy ra tình trạng lập lờ trong khai thác khoáng sản.

Theo Nhật Quang/Báo TNMT

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: Cần làm rõ hoạt động khai thác đất của Công ty Hải Hưng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.