Thứ sáu, 26/04/2024 05:13 (GMT+7)

Tài trợ hơn 1 tỷ để người Hội An không ăn thịt chó, mèo

Bình An -  Thứ tư, 05/10/2022 11:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại hơn 1,1 tỷ đồng do tổ chức FOUR PAWS International cho dự án Xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại.

Dự án xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại do tổ chức FOUR PAWS International viện trợ không hoàn lại, với tổng vốn hơn 1,1 tỷ đồng (tương đương 50 nghìn USD).

Dự án được thực hiện từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2023, với mục đích xây dựng Hội An trở thành thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó và mèo.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc tiêm phòng dại và các nguy cơ cho sức khỏe từ nạn buôn bán thịt chó và mèo; Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó và mèo; giảm nguy cơ bị bệnh dại đối với con người.

tm-img-alt
Hội An là địa phương đầu tiên của Việt Nam thực hiện cam kết nói không với thịt chó, mèo.

Với số tiền viện trợ này, nhà chức trách sẽ lắp đặt bảng thông tin cố định nơi công cộng, xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền cho hoạt động phúc lợi về động vật, tiêm phòng và chăm sóc chó, mèo tại các cơ sở thú y; sản xuất các chương trình phát thanh hằng tuần với thông tin khuyến khích tiêm phòng bệnh dại, cảnh báo sự nguy hiểm của bệnh dại và khuyến khích người dân không ăn thịt chó, mèo.

Bên cạnh đó, dự án này cũng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo; giám sát và thực thi các quy định liên quan đến tiêu thụ thịt chó, mèo tại nhà hàng, lò mổ trong khu vực phố cổ Hội An; hỗ trợ chuyển đổi hình thức kinh doanh đối với một số cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo.

Trước đó, ngày 10/11/ 2021, UBND TP Hội An và tổ chức FOUR PAWS đã ký thỏa thuận hợp tác cam kết không tiêu thụ thịt chó, mèo.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND TP Hội An, địa phương mong muốn thúc đẩy quyền lợi động vật thông qua việc xóa sổ bệnh dại, loại bỏ dần nạn buôn bán thịt chó, mèo và đưa Hội An trở thành điểm đến du lịch xanh, phù hợp với định hướng xây dựng, phát triển thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch.

Được biết, Four Paws International là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1988 có trụ sở tại Thủ đô Viên (Áo), chuyên thực hiện nhiệm vụ bảo tồn các loài động vật hoang dã, đồng thời giáo dục, khuyến khích mọi người đối xử với động vật bằng sự tôn trọng và yêu thương. Với chi nhánh tại hơn 10 quốc gia, tổ chức này đã tiến hành các nghiên cứu chuyên môn khoa học, vận động nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế phối hợp thực hiện các chiến dịch giải cứu động vật, song song hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức con người về thế giới tự nhiên.

Bạn đang đọc bài viết Tài trợ hơn 1 tỷ để người Hội An không ăn thịt chó, mèo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.