Thứ sáu, 29/03/2024 20:44 (GMT+7)

Ông Huỳnh Đức Thơ trải lòng trước khi rời chức Chủ tịch TP Đà Nẵng

Bình An -  Thứ tư, 09/12/2020 12:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 9/12, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có bài phát biểu giải trình, tiếp thu tại kỳ họp HĐND TP. Đây cũng là bài phát biểu cuối cùng của ông trên cương vị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, đây là kỳ họp cuối năm 2020, đồng thời cũng có thể xem là kỳ họp cuối nhiệm kỳ để đánh giá kế hoạch 5 năm 2016-2020; đây cũng là lần cuối ông thay mặt cho lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, có phát biểu tại kỳ họp HĐND thành phố.

Chiều cùng ngày (9/12), HĐND thành phố sẽ tiến hành công tác miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Huỳnh Đức Thơ và đồng thời bầu Chủ tịch UBND thành phố mới.

Trong bài phát biểu khoảng 30 phút, ông Thơ đã trải lòng về những giai đoạn, dấu ấn của Đà Nẵng trong suốt 6 năm mình trên cương vị Chủ tịch thành phố. 

Theo ông Thơ, Đà Nẵng vừa trải qua 1 năm mà nền kinh tế chịu đựng tổn thương nặng nề nhất, một năm khủng hoảng nghiêm trọng, đã làm thay đổi chóng vánh kết quả tích lũy cả một nhiệm kỳ. Với sụt giảm GRDP 9,77%, đã kéo lùi qui mô kinh tế TP trở về 3 năm trước.

Năm năm qua là thời kỳ diễn ra nhiều biến động và thay đổi sâu sắc: giai đoạn đầu của thời kỳ, Đà Nẵng đã kiên quyết điều chỉnh các hoạt động quản lý điều hành của Chính quyền phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng. Đây là việc làm bình thường của Chính quyền, nhưng đã vấp phải lực cản và chống đối của một số đối tượng, hòng ép buộc Chính quyền làm sai để trục lợi.

Ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu lần cuối trên cương vị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong kỳ họp HĐND TP sáng 9/12.

"Chúng tôi đã đấu tranh mạnh mẽ, chấp nhận va chạm và đương đầu không cho phép điều đó xảy ra. Tiếp theo, chúng ta trải qua nhiều cuộc thanh kiểm tra. Chúng ta không vui vì những gì đã xảy ra, song chúng ta phải sẵn chấp nhận một sự thay đổi cần thiết trong lúc này", ông Thơ nhấn mạnh.

Giai đoạn cuối của nhiệm kỳ, chính quyền Đà Nẵng phải đối diện và giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, với hàng trăm các hồ sơ dự án có nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Để tháo gỡ khơi thông nguồn lực đất đai và nguồn vốn XH này, không thể không cần đến bản lĩnh, sự vận dụng và sáng tạo trong cách làm, cách tháo gỡ. Trong hoàn cảnh này, nếu chỉ biết làm đúng theo qui định pháp luật thì đồng nghĩa với việc đóng băng các DA. Sự vận dụng luôn nằm trong ranh giới giữa cái đúng và cái chưa đúng, rất mong manh.

"Có nhiều cán bộ và lãnh đạo rất tâm huyết, luôn sẵn sàng tháo gỡ, nhưng cũng có nhiều cán bộ rất lo lắng sợ vi phạm không dám đề xuất tháo gỡ, nhiều cuộc họp và các đề xuất lòng vòng không giải quyết được vấn đề. Do vậy, phần lớn các DA cũ đã không thể triển khai như mong đợi, làm chậm đi sự phát triển chung của TP", ông Thơ trải lòng.

Ngoài việc tập trung cho công tác khắc phục các sai phạm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị, TP còn có nhiều biến động cán bộ chủ chốt từ nửa đầu nhiệm kỳ, nhiều vụ án xảy ra đã có tác động ít nhiều đến thái độ công việc của cán bộ công chức.

Bên cạnh đó, các chủ trương: điều chỉnh hoặc dừng hoạt động một số cơ sở sản xuất, dự án đầu tư do ảnh hưởng môi trường, rà soát, điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong quy hoạch phát triển, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng, cũng là những thay đổi đáng kể chi phối tư duy phát triển trong nhiệm kỳ.

"Có thể nói, trong bối cảnh đó, TP chúng ta đã có đầy đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khan và thách thức: vượt qua dịch bệnh, thiên tai, vượt qua chính mình. Vì lẽ chúng ta luôn hướng về phục vụ người dân được tốt hơn, chúng ta luôn cầu thị sự tiến bộ", ông Thơ nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết thêm, qua 2 đợt dịch Covid-19, đặc biệt là đợt dịch lần thứ 2, Chính quyền và ngành y tế Đà Nẵng cũng luôn nghiêm túc nhận thấy lỗ hổng mang tính chất chủ quan và thiếu kinh nghiệm của mình trong công tác phòng chống dịch. Tuy vậy, với gần 1 tháng dịch âm thầm lây lan, gần 400 ca mắc bệnh cộng đồng, trong khu vực bệnh viện, với hàng chục ngàn đối tượng tiếp xúc F1, F2, TP đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự tiếp tục lây lan dịch, dập dịch và điều trị hiệu quả.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đi thị sát, tìm các vị trí để sẵn sàng làm các bệnh viện dã chiến, ứng phó với dịch Covid-19.

Ông Thơ nhắc lại sự kiện tuần lễ cấp cao APEC 2017, khi đó mưa bão đã phá hủy nghiêm trọng TP, hầu hết các trang trí ngoài trời, cây xanh, cảnh quan môi trường bị hủy hoại, nhưng chỉ khoảng 2 ngày trước sự kiện quan trọng của tuần lễ cấp cao, với sự tham gia hỗ trợ dọn dẹp khắc phục của hàng chục ngàn người dân, các tầng lớp XH, thành phố đã khôi phục gần như hoàn toàn để tổ chức thành công các sự kiện.

Về kinh tế, ông Thơ cho rằng, tuy có giảm sút lớn nhưng đây chỉ là hiện tượng tạm thời, phụ thuộc vào sự gián đoạn của nhu cầu và các khả năng cung ứng do biện pháp phòng chống dịch bệnh.

"Các cơ sở hạ tầng và nền tảng sản xuất và dịch vụ vẫn còn nguyên. Khi có điều kiện khống chế được dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu, tôi nghĩ rằng tăng trưởng sẽ khôi phục. Chúng ta cũng cần tìm các phương cách cấu trúc nền kinh tế thích ứng tốt hơn, bền vững hơn trong những điều kiện khủng hoảng", ông Thơ chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch Đà Nẵng, thời gian qua thành phố đã thực hiện khá tốt mục tiêu kép trong năm 2020: vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động SX-KD, nhờ đó hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể. Một số ngành, lĩnh vực quan trọng vẫn tăng trưởng khá ( Công nghệ TT, Tài chính NH, Nông nghiệp…), thu ngân sách đạt hơn 70%, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 135,4% chủ yếu nhờ tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai các dự án trước đây. Thu hút đầu tư trong nước tăng so với cùng kỳ. Tập trung cải thiện đáng kể công tác chỉ đạo đầu tư các công trình trọng điểm, cải cách nhiều thủ tục XDCB, nhờ đó tiến độ triển khai, công tác giải ngân đạt nhiều tiến bộ so so với trước đây.

Trong năm, Đà Nẵng cũng kịp hoàn thành và chuẩn bị cho một số công việc lớn, khó, có ý nghĩa đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Ngay sau khi có NQ 43 BCT, chúng ta đã thúc đẩy quyết liệt để có được NQ 119 của QH về CQĐT và một số cơ chế chính sách đặc thù cho ĐN một cách nhanh nhất có thể. Hiện nay, Đà Nẵng đã hoàn thành dự án quy hoạch chung thành phố đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng cũng đã quyết liệt trong đề xuất Thành ủy, HĐND, TW hoặc chủ động tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến các dự án và các khu đất có vi phạm về thủ tục đất đai trước đây, đưa hàng loạt các dự án đi vào triển khai hoặc hoàn tất thủ tục để triển khai như: Khu du lịch sinh thái Nam ô; Empire Thành Đô; Cty TNHH DAP; khu nghĩ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển; dự án Sân golf VinaCapital; Mega Assets; khu Đô thị Phương Trang ở Liên Chiểu; Times Square, Soleid ánh dương; Golden Hill; Bệnh Viện Vinmec, các dự án của Tập đoàn Sun Group, VinGroup…Cách thức vận dụng này tạo ra nguyên tắc giải quyết chung cho các dự án tương tự, tháo gỡ đáng kể cho Doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, sau thời gian dài kiên trì kiến nghị Chính Phủ, TTg CP, thành phố cũng nhận được trả lời hướng dẫn của bộ TNMT về chấp thuận áp dụng theo các qui định pháp luật giải quyết cho các trường hợp giao dịch ngay tình của người dân và DN liên quan đến nhận chuyển nhượng các lô đất cấp mục đích sử dụng TM-dịch vụ thời hạn sử dụng lâu dài được giữ nguyên thời hạn.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Huỳnh Đức Thơ cũng đã quyết liệt trong đề xuất Thành ủy, HĐND, TW hoặc chủ động tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến các dự án và các khu đất có vi phạm về thủ tục đất đai trước đây, đưa hàng loạt các dự án đi vào triển khai hoặc hoàn tất thủ tục để triển khai.

Ngoài ra, công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị, môi trường, qui hoạch …ngày càng nghiêm túc, chặt chẽ. Tình hình ANCT và trật tự an toàn XH chuyển biến rõ rệt. Lực lượng CATP tập trung tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm trong đó có tội phạm hình sự như trộm cướp, băng nhóm XH đen, cá độ bóng đá, cờ bạc, cho vay nặng lãi, đã phá nhiều vụ án lớn. Lực lượng CAND được củng cố và chỉnh đốn mạnh mẽ, thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Trong năm, đặc biệt 6 tháng cuối năm, Chính quyền đã nỗ lực giải quyết xong một số việc mà người dân rất quan tâm: đã cơ bản rà soát hết các đồ án QH treo, chậm triển khai, chúng tôi sẽ công bố ngay sau kỳ họp này; UBND đã ban hành các qui định mới tạo điều kiện cho người dân thực hiện các quyền về đất đai, cư trú của mình tại các dự án treo hoặc chậm triển khai; ban hành qui định về giải quyết nhu cầu đất rẻo để ghép thửa; triển khai NĐ 79 của CP về xử lý nợ đất TĐC cư quá hạn không phải nộp theo giá mới; giải quyết quyền lợi của người dân mua lại phiếu đất TĐC theo diện chuyển đổi tên còn sót lại đến nay chưa giải quyết; Đơn giản hóa thủ thủ tục ghép thửa, cấp phép XD và công nhận tài sản trên đất cho người dân; Ban hành công văn cho phép nông dân xây dựng các công trình tạm phục vụ nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác và được cải tại đất, chuyển đổi cây trồng theo hướng tăng năng suất và chuyển đổi NN công nghệ cao. Đã phê duyệt Thiết kế đô thị khu vực Trung tâm và đang chuẩn bị phê duyệt thiết kế đô thị ven biển nhằm tạo hành lang nhất quán cho công tác triển nkhai các dự án, tránh tình trạng xin cho; đang ban hành qui định mới về việc triển khai qui chuẩn XD mới 01-BXD vận dụng phù hợp với thực tế đô thị có sẵn của TP để tạo điều kiện tối đa cho người dân. Chúng ta cũng vừa cải cách một số các trình tự thủ tục về Qui hoạch mang tính chất máy móc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN, người dân triển khai nhanh các dự án cũ đã có…

Nói về quá trình công tác trong 6 năm qua, ông Thơ cho hay đây là "chặng đường trải qua nhiều biến động, khó khăn và thử thách, nhiều lúc không ít rủi ro và nguy hiểm đến bản thân".

"Tôi và đội ngũ của mình cảm nhận được niềm vui lớn động viên chính mình vì đã giữ mình, sẵn sàng tranh đấu và nỗ lực cao nhất để làm tốt nhiệm vụ của mình. Cũng còn lại bao nhiêu việc phải làm, cả những cái được và cái chưa được; những kết quả và những tồn tại nêu ra trong kỳ họp này, chúng tôi ghi nhận trách nhiệm của mình và tin tưởng rằng sẽ được các đ/c kế nhiệm giải quyết tốt trong thời gian đến", ông Thơ bộc bạch.

Ông Thơ cũng bày tỏ lời cảm ơn, sự tri ân đối với toàn thể cử tri, các đồng nghiệp, cộng sự từ UBND TP đến các sở ngành, địa phương; HĐND, lãnh đạo Chính phủ, Bộ ngành Trung ương... và nhân dân TP Đà Nẵng.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết thêm, thành phố đã vượt qua một giai đoạn đầy biến động về nội bộ và khủng hoảng đại dịch nghiêm trọng. Một giai đoạn oằn mình, vừa đấu tranh, vừa sử sai, vừa tập trung tháo gỡ bộn bề những khó khan vướng mắc chưa hề có tiền lệ. Và đến nay đã có nhiều kết quả, mọi việc đi dần vào ổn định hơn. Từ bộ máy tổ chức, cơ chế vận hành, cách thức điều hành, ý thức và nền nếp của cán bộ công chức đã được định hình rõ nét.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thăm hỏi, động viên các nhân viên y tế trong giai đoạn thành phố đang phải "căng mình" chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, trước khi rời ghế Chủ tịch, ông Huỳnh Đức Thơ cũng đề xuất 4 vấn đề đặt ra cho TP Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Thứ nhất là, làm sao huy động cho hết các nguồn lực, trong đó có các nguồn lực có sẵn để giải bài toán nhu cầu phát triển. Trước hết, cần tập trung giải phóng đưa vào sử dụng nguồn lực đất đai. Đây thực sự là mỏ vàng nguồn lực của TP, nó có thể tạo ra nguồn vốn hang tram ngàn tỷ đồng, tạo việc làm và tăng trưởng. Đất đai không chỉ chuyển quyền để tạo ra vốn, chính bản than nó được giải phóng, được đầu tư, sẽ tạo ra tăng trưởng và phát triển. Cái khó nhất là công tác giải phóng mặt bằng, mở mang các khu đô thị thì chúng ta đã làm được, còn bây giờ là cách chúng ta khai thác đất đai hiệu quả, đưa vào thu hút đầu tư. Thực tế đến nay con rất nhiều khu đất và dự án còn treo lại vì nhiều vướng mắc, dẫn đến sự lãng phí tài nguyên rất lớn. Chúng ta cần nguồn vốn rất lớn cho nhu cầu đầu tư vào hạ tầng Kinh tế-XH, tái thiết đô thị. Nhiều năm qua, UBNDTP luôn đưa ra các đề xuất tháo gỡ, các kế hoạch đưa đất vào sử dụng nhưng chưa có kết quả như mong muốn.

Thứ hai là, trong năm 2021 chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh. Với mục tiêu tăng trưởng đặt ra trên 6% có thể là nhiêm vụ đầy khó khan khi tình hình dịch bệnh chưa ổn định, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực xoay chuyển, áp dụng nhiều giải pháp sáng tạo để khắc phục khó khan.

Thứ ba, theo đà phát triển nhanh đô thị và dân số, nhiều vấn đề lớn của đô thị đang gia tăng nhanh chóng nhưng các kế hoạch và giải pháp chúng ta đưa ra chưa đủ, chưa hiệu quả hoặc triển khai quá chậm, sẽ có nguy cơ trở thành những điểm nóng, điểm nghẽn trong phát triển KT-XH, làm suy giảm năng lực cạnh tranh của TP, đó là:

- Gia tăng các vấn đề về giao thông

- Gia tăng các vấn đề về môi trường

- Áp lực lớn nhu cầu về Y tế, Giáo dục, thụ hưởng văn hóa

- Nhu cầu tái thiết đô thị, nâng cấp đô thị trung tâm

- Nhu cầu về nhà ở, việc làm…

Những nhu cầu nêu trên rất lớn, đòi hỏi những nguồn lực khổng lồ, chúng ta không thể trông chờ vào TW. Cần phải có những giải pháp thật tốt, tư duy thật cởi mở, minh bạch để huy động nguồn lực tại chỗ, của các nhà đầu tư và toàn xã hội tham gia; cần có qui hoạch và chính sách thật tốt để tạo ra minh bạch và công bằng và hiệu quả các dự án. Đặc biệt cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo và cải cách mạnh mẽ về thủ tục thu hút đầu tư, triển khai dự án. Thời gian qua chúng ta có nhiều tiến bộ trong CCHC, trong đó có lĩnh vực đầu tư, xây dựng, nhưng nhìn chung, thời gian để xử lý thủ tục cho chu trình một dự án kể cả đầu tư công lẫn nguồn vốn XH còn chậm, có trường hợp rất chậm. Thời gian chính là tiền bạc, thời gian cũng là yếu tố quyết định tăng trưởng nhanh hay chậm. Lãng phí thời gian là lãng phí vô hình nhưng to lớn nhất.

Thứ tư; Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình cải cách, làm cho cải cách đi vào thực chất, đặc biệt là CCHC và công tác cản bộ. Việc chon hướng đi đúng, làm đúng là cần thiết và quan trọng, nhưng việc đi nhanh, làm nhanh có thề còn quan trọng hơn. Vì trong môi trường cạnh tranh ngày nay, ai nhanh hơn sẽ giành lợi thế. Qua báo cáo, các chỉ số cải cách chúng ta không tệ, nhưng tôi vẫn nhận thấy rất nhiều công việc của người dân và doanh nghiệp bị chậm trễ, nhiều lời than phiền. Có chậm trễ do vướng mắc khách quan nhưng vẫn còn nhiều chậm trễ có nguyên nhân trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc những nguyên nhân tiêu cực khác. Vẫn còn sức ỳ lớn trong hệ thống chúng ta. Cải cách để biến tảng đá hành chính quan lieu nặng nề thành cỗ máy năng động thì chúng ta sẽ rất thành công trong công tác điều hành.

"Hôm nay là ngày kết thúc nhiệm vụ của chúng tôi và là ngày bắt đầu ngay nhiệm vụ mới của các đồng chí kế nhiệm. Tôi nghĩ nhân dân và các vị đại biểu luôn kỳ vọng vào những điều mới mẽ, mạnh mẽ và tốt đẹp sắp đến. Xin được chuyển tải các kế hoạch và các công việc cùng tấm nhiệt huyết chúng tôi cho các đồng chí kế tiếp với niềm tin sâu sắc rằng thế hệ tiếp theo sẽ đoàn kết, đồng lòng, đổi mới để phụng sự tốt hơn cho nhân dân thành phố. Lần nữa, xin gởi lời cảm ơn trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể các vị đại biểu, quý lãnh đạo và toàn thể nhân dân", ông Huỳnh Đức Thơ bày tỏ.

Bạn đang đọc bài viết Ông Huỳnh Đức Thơ trải lòng trước khi rời chức Chủ tịch TP Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới