Thứ ba, 23/04/2024 16:10 (GMT+7)

Tận dụng bã mía để sáng chế ra khẩu trang thân thiện với môi trường

Ngọc Khánh -  Thứ tư, 20/10/2021 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình hình dịch bệnh kéo dài, khẩu trang ngày càng khan hiếm và có nhiều loại khẩu trang không đạt chuẩn được bán tràn lan trên thị trường, một nhóm sinh viên trường ĐH Duy Tân đã nảy ra ý tưởng tạo nên những chiếc khẩu trang từ bã mía.

tm-img-alt
Nhóm tác giả trong phòng thí nghiệm

Theo các tác giả, sản phẩm này có thể thay thế các loại khẩu trang y tế hiện nay vì những tính năng nổi bật, giá cả ổn định và thân thiện với môi trường. Để hoàn thiện sản phẩm, nhóm trải qua rất nhiều công đoạn như tìm kiếm tư liệu về những sản phẩm tương tự, tìm hiểu về các chất hóa học, cũng như nhiều công đoạn nghiên cứu.

Trong quá trình nghiên cứu, khó khăn lớn nhất của nhóm là tìm ra quy trình tạo vải và tìm những nguyên liệu thân thiện với môi trường để giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo được tính năng của sản phẩm. Sau khi nhận thấy tính thực tiễn và công dụng của sản phẩm, Trung tâm Khởi nghiệp, trường ĐH Duy Tân và Giám đốc Trung tâm Hóa học Tiên tiến trường ĐH Duy Tân - TS Lê Hoàng Sinh đã quyết định hỗ trợ cho nhóm dự án.

Bên cạnh đó, nhóm còn đưa sản phẩm này đến nhiều cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên và đạt thành tích cao như: Giải Khuyến khích cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2020 do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức; Giải dự án được yêu thích nhất tại cuộc thi “Hult Prize at DTU” và Top 6 cuộc thi “Hult Prize SEA 2021”. Võ Thị Hàn Châu (thành viên của nhóm) bày tỏ: “Việc được lọt vào Top 6 cuộc thi Hult Prize SEA 2021 đã mở ra một trang mới hoàn toàn cho nhóm, tạo thêm động lực cho nhóm bước tiếp. Đây là một cuộc thi lớn để nhóm có thể thử sức, trải nghiệm cũng như được lắng nghe những ý kiến, đóng góp để hoàn thiện dự án hơn”.

Theo nhóm, hướng phát triển những “sáng kiến xanh” là một bước đi vô cùng đúng đắn. Mục đích của nhóm khi đến với lĩnh vực nghiên cứu các "sản phẩm xanh” là tạo ra một sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn với sức khỏe con người. Ngoài ra, nhóm mong muốn có thể góp phần giảm lượng lớn rác thải bã mía ra môi trường mỗi năm.

Hiện tại, nhóm vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Nhóm đang có ý định nâng cấp cho chiếc khẩu trang để nó có thêm nhiều tính năng hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó, nhóm hy vọng có thể đưa sản phẩm ra thế giới để mọi người có thể được sử dụng những sản phẩm an toàn cho sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Tận dụng bã mía để sáng chế ra khẩu trang thân thiện với môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới