Thứ sáu, 26/04/2024 04:44 (GMT+7)

Tân Yên, Bắc Giang: Người dân kêu trời vì lò đốt than gây ô nhiễm

Tường Minh -  Thứ tư, 12/01/2022 20:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm 2021 đến nay, cuộc sống của nhiều hộ dân 3 thôn Châu Sơn,Trại Mới, Khánh Giang thuộc xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang bị đảo lộn do ảnh hưởng khói và mùi khét của lò đốt than ngày đêm hoạt động.

Theo người dân phản ánh, xưởng đốt than là của Công ty cổ phần cơ khí Thuận Phát (hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bích, thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên). Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Cảnh. Ngành nghề kinh doanh chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su, sản phẩm khác từ cao su; Sản xuất sản phẩm chịu lửa, cấu kiện kim loại; thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại, nồi hơi....

tm-img-alt
Khói bốc ra từ lò than

Cũng theo người dân, trong khuôn viên gia đình ông Nguyễn Văn Bích có 2 xưởng sản xuất gồm: 1 xưởng đốt than và 1 xưởng cơ khí. Cả 2 xưởng này thường xuyên hoạt động gây tiếng ồn, xả nước thải đen ngòm ra cánh đồng không qua xử lý, xả khói bụi ra ngoài môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Không giấu được sự bức xúc vì phải hứng chịu khói, bụi từ các lò đốt than gây ra từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều người dân sống xung quanh cho biết, nhiều lần có ý kiến với lãnh đạo thôn, rồi trực tiếp đề nghị UBND xã Ngọc Châu qua 2 kỳ họp nhưng mà vẫn không giải quyết được gì, lò đốt than của Công ty CP Cơ khí Thuận Phát vẫn ngày đêm xả khói thải, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của bà con.

Nằm gần lò đốt than, gia đình bà T luôn sống trong cảnh bị tra tấn bởi khói từ lò than xộc vào nhà. Bà T bức xúc: Hiện nay đang thời kỳ cao điểm của mùa khô, thời tiết hanh khô đã khó chịu lại phải hít thêm mùi khét của khí than và khói từ lò than xộc vào nhà. Đi làm đồng cả ngày đã mệt, đêm về đóng cửa lại ngủ thì mùi khí than ngột ngạt khó thở, mở cửa ra thì hít phải khói nên ai cũng bị ho và viêm họng. “Là người dân địa phương với nhau, chúng tôi không ngăn cản việc kinh doanh của ai, mỗi người mỗi việc để sống. Tuy nhiên, đã kinh doanh nghề cơ khí và đốt than thì phải bảo đảm về môi trường, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đằng này, Công ty cổ phần cơ khí Thuận Phát chỉ biết việc kinh doanh của mình thuận lợi, còn về môi trường,nước thải, khí thải ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân địa phương như thế nào thì không quan tâm đến. Chúng tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tân Yên và xã Ngọc Châu sớm vào cuộc kiểm tra, can thiệp giúp bà con chúng tôi có không khí trong lành, bảo đảm sức khỏe để lao động sản xuất, ổn định cuộc sống”, bà T nói.

tm-img-alt
Khi đốt lò, khí CO thải ra gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân

Tại thôn Trại Mới, gia đình chị V có cả người già, trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Nhưng do ảnh hưởng mùi khét của khí than và khói từ lò than bốc ra hằng ngày khiến cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn, nhất là vào ban đêm nhiều người không ngủ được ảnh hưởng đến sức khỏe, chị V cho biết: “Con tôi chỉ ít ngày nữa là sinh nở, hằng ngày lại hít phải khói than càng mệt mỏi hơn. Không biết đứa trẻ trong bụng có ảnh hưởng gì không? Tôi cả ngày đi làm mệt mỏi, đêm về muốn nghỉ ngơi cho khỏe để lấy sức, nhưng cả ngày lẫn đêm đều hít phải khí, khói từ lò đốt than, tôi bị ho suốt đêm không thể nào ngủ được phải mở cửa ra ngoài ngồi. Bây giờ, tôi cũng như các hộ dân ở đây mong muốn chính quyền địa phương đến kiểm tra, nếu lò than này đủ điều kiện hoạt động và có giải pháp bảo đảm môi trường, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì cho hoạt động, còn không thì chuyển đến nơi khác xa khu dân cư, chứ cứ để như lâu nay người dân chúng tôi không sớm thì muộn cũng mắc bệnh ung thư mà chết..."
Anh Nguyễn Văn T (thôn Khánh Giàng) cho biết, phát triển kinh tế là cần thiết nhưng phải đảm bảo sức khỏe cho người dân chứ không chỉ chú trọng đến kinh tế mà bỏ qua vấn đề sức khỏe. Khi đốt lò, khí CO thải ra gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. Ban ngày khói bay mù mịt trời y như sương mù. Buổi tối khói bụi rất nhiều khiến trẻ em mệt mỏi khi phải thức học bài, người già không nghỉ ngơi được.

Hầu hết người dân sống xung quanh 2 xưởng cơ khí và xưởng đốt than của Công ty CP cơ khí Thuận Phát đều yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục tình trạng xả khói thải, nước thải gây ô nhiễm và đề nghị chính quyền địa phương xã Ngọc Châu và huyện Tân Yên phải có biện pháp mạnh để xử phạt, trong đó phải xử lý nghiêm như đóng cửa xưởng cơ khí, lò đốt than của Công ty CP cơ khí Thuận Phát nếu không đủ không đáp ứng các điều kiện về sử dụng đất, giấy xác nhận về môi trường và hoạt động xả nước thải, phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng huyện Tân Yên và xã Ngọc Châu cần khẩn trương vào cuộc để sớm trả lại môi trường "sạch" cho người dân 3 thôn Châu Sơn, Trại Mới và Khánh Giàng.

Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục thông tin./.

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên, Bắc Giang: Người dân kêu trời vì lò đốt than gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.