Thứ bảy, 20/04/2024 07:49 (GMT+7)

Tân Yên cần truy vết triệt để, hệ thống chính trị cùng chống dịch

MTĐT -  Thứ hai, 05/07/2021 19:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/7, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh Bắc Giang kiểm tra công tác PCD tại huyện Tân Yên.

Ngày 4/7, trên địa bàn huyện Tân Yên phát hiện một trường hợp nhiễm Covid-19 tại thôn Trong Giữa, xã Việt Lập khi thực hiện xét nghiệm trước khi đi làm trở lại.

Bệnh nhân là Trần Văn Tr (SN 1990), công nhân Công ty Kinsen ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Qua điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát các trường hợp liên quan tiếp tục ghi nhận thêm 7 bệnh nhân.

Đồng chí Lê Ánh Dương kiểm tra công tác chống dịch tại thôn Đồng Sen, xã Việt Lập.

Đến nay, toàn huyện ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 ở 3 thôn: Trong Giữa, Đồng Sen và Lý của xã Việt Lập. Các trường hợp nhiễm bệnh tập trung ở 3 gia đình. Trong 3 gia đình này đều có người tham gia đá bóng cùng nhau vào ngày 26/6. Hiện đã rà soát được 130 trường hợp F1, 189 F2 liên quan đến các ca bệnh.

BCĐ PCD huyện Tân Yên đã chỉ đạo nhanh chóng rà soát, điều tra dịch tễ, quản lý chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh. Từ chiều đến hết đêm 4/7 đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 toàn dân xã Việt Lập. Đưa các khu cách ly tập trung hoạt động trở lại.

Các trường hợp F1 của 8 ca bệnh đều được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công (cũ) ở xã Quế Nham. Ban quản lý khu cách ly bố trí 1-2 người ở một phòng và người trong cùng gia đình ở một phòng.

Xã Việt Lập thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 21 giờ ngày 4/7, thiết lập 24 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường ra vào địa bàn toàn xã. Toàn huyện tái áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người, dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu từ 17 giờ ngày 4/7.

Đồng chí Lê Ánh Dương kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Việt Lập.

Theo đánh giá của Sở Y tế, khả năng nguồn lây ở xã Việt Lập từ Hoàng V. H là em trai anh Hoàng Văn H (SN 1984) ở thôn Đồng Sen. Hoàng V. H làm bảo vệ tại Công ty TNHH SEI, Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) cũng ghi nhận nhiễm Covid-19, trước đó ngày 26/6 có về nhà anh Hoàng Văn H chơi. Mới đây, anh Hoàng Văn H đi đá bóng và lây nhiễm bệnh cho một số người, trong đó có bệnh nhân Trần Văn Tr.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ánh Dương nhận định nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại huyện Tân Yên rất cao, xảy ra tại sự kiện đông người. Trong khi trên địa bàn huyện vẫn xảy ra tình trạng tụ tập đông người, tổ chức đám cỗ, không đeo khẩu trang khi ra ngoài, một bộ phận người dân, cán bộ, chính quyền từ thôn đến xã vẫn chủ quan, lơ là, chưa chủ động trong công tác PCD.

Đồng chí yêu cầu huyện tập trung cao truy vết triệt để các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, không để sót lọt. Khi có yếu tố dịch tễ liên quan đến các huyện, TP khác phải chủ động thông báo cho các địa phương phối hợp chống dịch hiệu quả. Đặc biệt áp dụng các biện pháp công nghệ để điều tra, truy vết các trường hợp có tiếp xúc.

Đồng chí yêu cầu cách ly triệt để các trường hợp F1 và quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung. Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại 5 thôn: Trong Giữa, Lý, Nội Hạc, Nguyễn và Đồng Sen; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly xã hội tại xã Việt Lập; nâng mức cảnh báo, chủ động thực hiện các giải pháp PCD ở mức cao trên địa bàn toàn huyện, trong đó tuyệt đối không tụ tập đông người, dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu.

Tổ chức tốt việc khai báo y tế toàn dân để tiếp tục phát hiện được các yếu tố dịch tễ liên quan. Trong đó rà soát các trường hợp từ vùng dịch trở về huyện Tân Yên.

Đồng chí Lê Ánh Dương chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thời điểm này, huyện tập trung cao cho việc xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã Việt Lập, người liên quan đến các ca bệnh, sau đó tiếp tục lấy mẫu tầm soát ở thị trấn Cao Thượng và lấy mẫu các lần tiếp theo ở xã Việt Lập. Riêng 5 thôn cách ly y tế sẽ lấy mẫu 3 lần.

Huyện phải huy động cả hệ thống chính trị vào chống dịch, phát huy hiệu lực, hiệu quả tổ Covid-19 cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân đồng thuận tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tự bảo vệ mình và cộng đồng.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Lê Ánh Dương kiểm tra công tác chống dịch tại các thôn: Đồng Sen, Trong Giữa và Lý.

Theo Minh Thu/ Báo Bắc Giang

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên cần truy vết triệt để, hệ thống chính trị cùng chống dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...