Thứ tư, 24/04/2024 22:37 (GMT+7)

Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phát triển bền vững ngành cấp, thoát nước

MTĐT -  Thứ tư, 08/02/2023 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Xây dựng rất quan tâm mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, học hỏi kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới để xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao năng lực, phát triển bền vững ngành cấp, thoát nước.

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về vấn đề hợp tác trong lĩnh vực cấp, thoát nước, xử lý nước thải của Việt Nam.

Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phát triển bền vững ngành cấp, thoát nước
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Maria Angelica Sotomayor - Giám đốc Thực hành, Tổ chức Thực hành Toàn cầu về nước của WB tại Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa WB và Bộ Xây dựng trong những năm qua. Đặc biệt năm 2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ về quan hệ đối tác phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng bền vững, giai đoạn 2017-2021, nhằm tạo lập một quan hệ đối tác phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng bền vững giai đoạn 2017-2021; đồng thời cho biết chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác WB tới Bộ Xây dựng lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 bên trong các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao năng lực ngành cấp, thoát nước, xử lý nước thải của Việt Nam.

Theo bà Maria Angelica Sotomayor, hiện nay, WB đang xây dựng chiến lược hợp tác với Việt Nam và những nội dung hợp tác với Bộ Xây dựng sẽ nhanh chóng được bổ sung, cập nhật vào chiến lược này.

Đề cập đến lĩnh vực cấp thoát nước, bên cạnh vai trò của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, bà Maria Angelica Sotomayor nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của khu vực tư nhân và cho biết WB có nhiều chuyên gia về cấp nước và vệ sinh toàn cầu, kinh tế ngành nước từng làm việc tại nhiều quốc gia khu vực Mỹ La tinh - Những quốc gia cũng đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng như Việt Nam, rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam những nội dung liên quan đến phát triển bền vững ngành cấp thoát nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự quan tâm, hợp tác, hỗ trợ của WB đối với Bộ Xây dựng trong những năm qua, đặc biệt là các lĩnh vực về hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, cấp thoát nước.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng như tác động của biến đổi khí hậu đã, đang tạo nên những thách thức không nhỏ đối với lĩnh vực cấp thoát nước tại Việt Nam. Xuất phát từ thực tiễn đó, bên cạnh việc phát huy nguồn lực trong nước, Bộ Xây dựng rất quan tâm mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, học hỏi kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới để xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật hướng đến nâng cao năng lực, phát triển bền vững ngành cấp thoát nước của Việt Nam.

Trong năm 2023, Bộ Xây dựng tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ Hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Cấp thoát nước, do đó Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn mong muốn WB tích cực quan tâm, hợp tác và giúp đỡ Bộ Xây dựng triển khai các nội dung liên quan nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ này; trong đó, tập trung chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế và của các nước có điều kiện tương tự Việt Nam, cung cấp chuyên gia hỗ trợ Bộ Xây dựng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Cấp thoát nước, cũng như các công việc có liên quan Luật Cấp thoát nước.

Trên tinh thần mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 bên, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn và bà Maria Angelica Sotomayor cùng nhất trí chỉ định các bộ phận đầu mối trao đổi, thiết lập các chương trình làm việc cụ thể nhằm khẩn trương thực hiện các nội dung xây dựng, hoàn thiện Hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Cấp, thoát nước và các nội dung liên quan.

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phát triển bền vững ngành cấp, thoát nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tuấn Đông/Tạp chí Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.