Thứ ba, 16/04/2024 15:27 (GMT+7)

Tăng cường phòng cháy chữa cháy tại Khu công nghiệp và Hậu cần cảng Chu Lai

MTĐT -  Thứ hai, 19/12/2022 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu Công nghiệp và Hậu cần cảng Chu Lai có rất nhiều cơ sở, doanh nghiệp, công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, tập trung nhiều loại hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ tại khu công nghiệp, sáng 17/12, Công an Quảng Nam đã tổ chức buổi diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại Khu công nghiệp và Hậu cần cảng Chu Lai. Các đơn vị trực thuộc Công an Quảng Nam, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH của TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và nhiều đơn vị phối hợp tham gia cuộc diễn tập.

Đây là đợt diễn tập lớn nhất từ trước đến nay, có nhiều lực lượng tham gia như công an, quân đội, các đơn vị chức năng của tỉnh, người dân… Huy động cả lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Buổi diễn tập đã huy động hơn 500 người tham gia cùng với hơn 70 phương tiện là các xe chữa cháy và CNCH chuyên dùng, xe bồn chở nước, xe cứu thương, xe chở quân, xe chở phương tiện, xe tải, tàu, thuyền, cano... các loại cùng hợp đồng tác chiến để dập tắt đám cháy.

Buổi diễn tập huy động sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó có cảnh sát PCCC&CNCH TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Buổi diễn tập huy động nhiều lực lượng, trong đó có cảnh sát PCCC&CNCH TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia diễn tập giai đoạn đầu theo phương án đặt ra. Ảnh: T.C
Lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia diễn tập giai đoạn đầu theo phương án đặt ra. 

Buổi diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn khu công nghiệp kết hợp diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng và phương tiện với quy mô cấp tỉnh năm 2022. 

Nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động phục vụ diễn tập. Ảnh: T.C
Nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động phục vụ diễn tập. 

Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ theo kịch bản diễn tập đề ra, tổ chức các giai đoạn diễn tập với nhiều nhiệm vụ như hướng dẫn thoát nạn, di chuyển tài sản, di dời tàu thuyền, tổ chức cứu người bị nạn và sơ cấp cứu chuyển thương, xử lý sự cố chất lỏng chảy lan, tổ chức đồng bộ các biện pháp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Buổi diễn tập đã được tổ chức thành công, đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

 
Diễn tập chữa cháy và cứu người dưới nước. 

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, Khu kinh tế mở Chu Lai nói chung và Khu Công nghiệp và Hậu cần cảng Chu Lai nói riêng có rất nhiều cơ sở, doanh nghiệp, công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, tập trung nhiều loại hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao như gas, xăng dầu, viên nén gỗ, hóa chất dễ cháy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa cho lãnh đạo Công an tỉnh sau buổi diễn tập. Ảnh: T.C
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa cho lãnh đạo công an tỉnh sau buổi diễn tập. 

Qua cuộc diễn tập phương án chữa cháy nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện khả năng ứng phó, giải quyết những tình huống thảm họa cháy lớn của các lực lượng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết các tình huống cháy, nổ tương tự từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp, lãnh đạo chỉ huy; tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực nhằm giải quyết kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ lúc mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng./.

Duy Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường phòng cháy chữa cháy tại Khu công nghiệp và Hậu cần cảng Chu Lai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái
Dự án Triển khai khu công nghiệp sinh thái (KCNST) tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCNST toàn cầu vừa được tổng kết. Các nỗ lực xây dựng, chuyển đổi theo mô hình này đã lan tỏa và sẽ tiếp tục được duy trì.

Tin mới