Thứ sáu, 29/03/2024 22:31 (GMT+7)

Tạp chí Môi trường và Đô thị vận động giúp đỡ trẻ em nghèo khó bị bệnh tật gần 40 triệu đồng

Thục Anh - Hoàng Khang -  Thứ hai, 20/06/2022 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn những món quà ý nghĩa, thiết thực. Phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã kêu gọi và giúp đỡ một hoàn cảnh trẻ em nghèo khó bị bệnh tật gần 40 triệu đồng.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà báo Việt Nam (21/6), mới đây, ngày 14/6, Phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Nguyễn Lộc (MTĐT) đã phối hợp với Công ty TNHH Sơn Minh Phát Long Thành (số B1, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai, đã thông qua UBND xã Phú Cường, huyện Định Quán) chuyển số tiền gần 40 triệu đồng đến gia đình bà Kpa H’Bluk, (sinh năm 1990, người dân tộc Tarai, ngụ tại thôn Ply phun, TT Nhơn Hòa, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai) hiện đang tạm trú tại ấp Phú Dòng, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

tm-img-alt

Ông Nguyễn Lộc phóng viên MT&ĐT trao quà và chúc cháu Chang Chi sẽ vượt qua được bệnh tật và khoẻ mạnh.

Theo đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất của bà Kpa H’Bluk kính gửi UBND xã Phú Cường và Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán, bà Kpa H’Bluk có con gái tên là Kpa Siu Chang Chi, sinh ngày 3/2/2015, hiện cháu Chang Chi bị mắc bệnh Sarcoma (ung thư) bàng quang, đang điều trị tại BV Nhi đồng 2, TP. HCM.

Cháu Chang Chi mắc bệnh hiểm nghèo đã hơn một năm nay, tháng 12/2021 cháu đã được phẫu thuật cắt thận phải và hiện nay cứ cách một tuần phải đi bệnh viện để hoá trị một lần, với số tiền từ 3-5 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại và ăn uống.

Sức khỏe cháu Chang Chi rất yếu sau nhiều lần hóa trị. Vì đường sá xa xôi, nên gia đình cháu không thể đi đi về về giữa Gia Lai và TP. HCM, nên  gia đình cháu đã ở nhờ nhà người quen tại ấp Phú Dòng, xã Phú Cường, huyện Định Quán.

Vợ chồng bà Kpa H’Bluk, lại không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống thường ngày làm thuê làm mướn, ai gọi gì làm đó để trang trải cuộc sống và có chi phí chữa bệnh cho cháu Chang Chi. Về lâu, đây càng là bài toán rất khó với gia đình, vì chi phí chữa bệnh là một số tiền lớn.

tm-img-alt

Lãnh đạo địa phương động viên gia đình cháu Chang Chi.

Cũng trong dịp này, nhóm thiện nguyện mong muốn với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, rất mong quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa cứu giúp gia đình cháu Kpa Siu Chang Chi có điều kiện trị bệnh cho em, vượt qua lúc khó khăn ngặt nghèo.

Theo ông Võ Tấn Sang, Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường, thì trường hợp của cháu Chang Chi là hết sức đặc biệt, gia cảnh túng bấn đủ bề, nên rất mong được cộng đồng, các mạnh thường quân hỗ trợ cưu mang trong lúc nghiệt ngã.

Mọi sự giúp đỡ của mạnh thường quân xin liên hệ: Bà Kpa H’Bluk (mẹ cháu Chang Chi)- Số điện thoại: 0333310800; Số tài khoản: 5907205377603, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank).

Bạn đang đọc bài viết Tạp chí Môi trường và Đô thị vận động giúp đỡ trẻ em nghèo khó bị bệnh tật gần 40 triệu đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới