Thứ sáu, 29/03/2024 03:10 (GMT+7)

Tạp chí Xây dựng điện tử chính thức ra mắt bạn đọc

PV -  Thứ bảy, 01/01/2022 09:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 01/01/2022, Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chính thức ra mắt bạn đọc Tạp chí Xây dựng điện tử tại địa chỉ http://tapchixaydung.vn. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, phù hợp với xu thế của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên số hiện nay.

Được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông, từ ngày 01/01/2022, Tạp chí Xây dựng ra mắt Tạp chí Xây dựng điện tử tại tên miền http://tapchixaydung.vn và chính thức công bố mẫu măng-sét Tạp chí in thống nhất với măng-sét Tạp chí điện tử. 

Ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng cho biết: Theo Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử số 728/GP-BTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 10/11/2021, Tạp chí Xây dựng hoạt động theo tôn chỉ mục đích: Cập nhật, thông tin hoạt động của Bộ Xây dựng; Định kỳ theo xuất bản (đối với loại hình Tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình Tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách liên quan đến lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng…

Đi cùng xu hướng mới của báo chí thế giới, giao diện Tạp chí Xây dựng điện tử được trình bày theo hướng đơn giản, hiện đại, có nhiều diện tích để hiển thị nội dung trên trang chủ và trang trong với hình ảnh lớn, sắc nét, phục vụ tốt hơn nhu cầu của độc giả. 

tm-img-alt
Tạp chí Xây dựng ra mắt Tạp chí Xây dựng điện tử tại tên miền http://tapchixaydung.vn

Tạp chí Xây dựng điện tử sẽ đem đến độc giả nhiều thông tin hữu ích về bức tranh toàn cảnh của ngành Xây dựng, với nhiều chuyên mục phong phú, chuyên sâu như: Chính sách & cuộc sống; Khoa học Công nghệ; Quy hoạch - Kiến trúc; Vật liệu; Kinh tế Xây dựng; Bất động sản; Phát triển Xanh; Multimedia; Xây dựng & Đời sống; Xây dựng toàn cầu…

Điểm nổi bật của giao diện Tạp chí Xây dựng điện tử là nội dung được trình bày theo dòng chảy thông tin, tạo giao diện mở, phá bỏ cách hiển thị theo chuyên mục truyền thống để tin tức của tất cả các lĩnh vực dễ dàng tiếp cận độc giả. Với cách trình bày này, thông tin mới nhất luôn được hiển thị trước hết, tạo cho đọc giả cảm giác luôn tươi mới. Nền tảng thông tin số mới nhất này được thống nhất trên tất cả các thiết bị, giúp cho độc giả trải nghiệm dễ dàng hơn trên cả máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Cùng với trải nghiệm đọc mới, Tạp chí Xây dựng điện tử sẽ áp dụng hệ thống gợi ý tin tức riêng biệt, phù hợp với từng độc giả. 

Sự kiện Tạp chí Xây dựng điện tử đi vào hoạt động chính thức đánh dấu bước phát triển mới của Tạp chí Xây dựng trên nền tảng thông tin số, khẳng định bước phát triển nối tiếp trong công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, hoạt động của Bộ cũng như ngành Xây dựng.

Bạn đang đọc bài viết Tạp chí Xây dựng điện tử chính thức ra mắt bạn đọc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.