Thứ tư, 24/04/2024 07:31 (GMT+7)

Tập đoàn Toda (Nhật Bản) đề xuất đầu tư vào điện gió tại Việt Nam

Khánh Dung -  Thứ năm, 22/12/2022 14:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 21/12, trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo Tập đoàn Toda (Nhật Bản) đã đề xuất được hợp tác để triển khai dự án điện gió ngoài khơi, góp phần thúc đẩy mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đại diện Tập đoàn Toda cho biết, Toda có công nghệ xây dựng Turbine điện gió nổi ngoài khơi sâu, đây là công nghệ đặc thù và ít nơi trên thế giới có được với nhiều ưu điểm. Toda cũng là đơn vị đầu tiên được cấp phép về sản xuất điện gió nổi ngoài khơi vùng biển sâu tại Nhật Bản. Vì vậy, Tập đoàn Toda (Nhật Bản) đề xuất được hợp tác để triển khai dự án điện gió ngoài khơi, góp phần thúc đẩy mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam, bởi Việt Nam được đánh giá có tiềm năng có thể khai thác lĩnh vực này./.

Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn Toda (Nhật Bản) đề xuất đầu tư vào điện gió tại Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới