Thứ sáu, 29/03/2024 02:53 (GMT+7)

Tập trung cao điểm xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản

MTĐT -  Thứ sáu, 02/06/2023 10:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng trên tuyến biển phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định khi tham gia khai thác thuỷ sản.

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp vừa diễn ra chiều 1/6.

Tập trung cao điểm xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu các địa phương và các ngành liên quan phải tập trung cao điểm tuần tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, đặc biệt tại vùng biển giáp ranh, chồng lấn, chưa phân định giữa Việt Nam và các nước có biển liên quan.

Ngoài ra phải điều tra, xử phạt triệt để các trường hợp vi phạm, nếu đủ căn cứ xử lý hình sự thì tiến hành truy tố theo quy định của pháp luật. Các địa phương phải kiểm soát, cấm thu mua sản phẩm khai thác từ tàu cá vi phạm, trường hợp cố tình móc nối để làm ăn phi pháp sẽ bị truy tố hình sự theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Tập trung cao điểm xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo VTV

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.