Thứ sáu, 19/04/2024 12:31 (GMT+7)

Tàu vận tải nước ngọt từ Bình Dương đã đến Bến Tre giải mặn kịp thời

Duy Chí -  Thứ hai, 16/03/2020 10:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tàu vận tải nước ngọt 1.200 tấn xuất phát từ cảng Bà Lụa – Bình Dương đã vượt qua nhiều trở ngại, phải chờ nước sông Sài Gòn xuống thấp nhất để không bị vướng cầu Bình Lợi, rồi ra biển Cần Giờ...

Tàu vận tải được làm vệ sinh, xử lý an toàn trước khi bơm nước sạch từ nguồn thủy cục Biwase

16 giờ chiều hôm qua 15-3 tàu đã cập bến phường 7, Thành phố Bến Tre bơm chuyển nước từ tàu lớn sang ghe nhỏ do Mặt trận tổ quốc các huyện Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Châu Thành... cử đến nhận nước ngọt về phân phối lại cho nhân dân; đồng thời nhân lực của Biwase còn phối hợp địa phương thực hiện bơm nước ngọt lên bồn chứa, phương tiện vận chuyển đến các trạm cấp nước ngọt để  người dân đến nhận về sử dụng ăn uống.

Trong buổi sáng 16-3 hàng trăm người dân phường 7, Thành phố Bến Tre mang dụng cụ đến nhận nước sạch về sử dụng ăn uống

Ông Đỗ Minh Cường, đại diện Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương Biwase có mặt trên tàu vận tải cho biết: “Thấy bà con xếp hàng đến lấy nước, chúng tôi không còn thấy mệt mỏi sau hành trình dài đầy khó khăn. Mọi người cùng xông vào hỗ trợ bà con, hỗ trợ các phương tiện bơm đầy nước để đi phân phối cho các nơi. Người dân đến lấy nước cho biết: “Nếu không có nguồn nước hỗ trợ chúng tôi phải đổi với giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/m3. Tại địa điểm tàu neo đậu có đến hàng trăm người dân mang phương tiện đến lấy nước về sử dụng ăn uống”!

Mặt trận tổ quốc các huyện Mỏ Cài Nam, Giồng Trôm, Bình Đại, Châu Thành...đưa phương tiện đến nhận nước sạch về phân phối cho người dân sử dụng

Sáng ngày 16-3, ông Dương Duy Khoa, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Phong trào Ủy Ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bến Tre cho biết: “Tàu vận tải 1.200m3 nước sạch từ Bình Dương do Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương Biwase tặng đã góp phần giải khát, giải mặn cho người dân tỉnh Bến Tre. Chính quyền và người dân Bến Tre rất cảm kích, biết ơn tấm lòng sự trợ giúp kịp thời của các tỉnh, mạnh thường quân đã giúp tỉnh Bến Tre vượt qua khó khăn. Địa phương đang thực hiện phân phối nước sạch về các địa phương trên tinh thần ưu tiên cho các địa phương, các gia đình khó khăn về nguồn nước”!

Nước sạch từ tàu vận tải Biwase được bơm lên xe vận chuyển đi các nơi trên tinh thần Ưu tiên cho vùng khó khăn, hộ khó khăn.

Ông Trần Chiến Công Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương nói: “Công ty điều phối 2 tàu lớn vận chuyển nước ngọt luân phiên đi về nhằm bảo đảm cung cấp nước ngọt, nước sạch liên tục cho người dân sử dụng trong việc ăn uống, bảo đảm sức khỏe để vượt qua cơn hạn, mặn kèo dài này. Nước sạch do Công ty Biwase sản xuất đạt tiêu chuẩn QCVN 01:2009/BYT. Vì vậy phương tiện trước khi đưa vào vận chuyển phải bảo đảm sạch tương ứng để nguồn nước đến tay bà con sử dụng luôn mát lành, an toàn, giải mặn tốt”.

Chiều tối hôm qua 15-3, khi tàu vận tải nước ngọt Biwase vừa cặp bến Thành phố Bến Tre, bà con đã mang phương tiện đến nhận nước về sử dụng. Do giá đổi nước ngọt hiện tại từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/m3.

Ngoài 2 tàu vận tải lớn liên tục đưa nước sạch về hỗ trợ giải mặn cho tỉnh Bến Tre “Sau khi có kết quả khảo sát về đường sá đi lại, trong tuần này Công ty Biwase sẽ điều động 1 xe container vận chuyển nước tinh khiết đóng chai về hỗ trợ người cao tuổi, lực lượng làm nhiệm vụ chống hạn, mặn tại tỉnh Bến Tre. Ngoài người cao tuổi, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai cũng rất cần được quan tâm hỗ trợ”. Ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Biwase nói.

Ông Dương Duy Khoa tiếp tục thông tin: Đường sá đi lại trên địa bàn tỉnh Bến Tre bảo đảm an toàn, thuận lợi. Tất cả phương tiện cứu trợ, hỗ trợ Bến Tre phòng chống, giảm nhẹ thiên tai đều được cán bộ đia phương hướng dẫn lưu thông để bảo đảm an toàn, kịp thời trên tinh thần ưu tiên cho người dân đang gặp khó khăn./.

Bạn đang đọc bài viết Tàu vận tải nước ngọt từ Bình Dương đã đến Bến Tre giải mặn kịp thời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?