Thứ bảy, 20/04/2024 11:32 (GMT+7)

Tây Nguyên và Nam Bộ thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng vì mưa lũ

Mai Trung -  Thứ hai, 12/08/2019 10:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đã có 10 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương và thiệt hại tài sản hơn 1.000 tỉ đồng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Sáng 11/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ trên địa bàn cả nước. Theo đó, chỉ tính riêng Tây Nguyên và Nam Bộ đã có 10 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 1.000 tỉ đồng.

Tại Bình Phước, khoảng 5.000 người dân bị di dời đã được trở về nhà sau khi hồ chứa thuỷ điện Đắk Kar vận hành bình thường trở lại. Mực nước hồ đang giảm, đến 6h30 ngày 11/08 mực nước hồ ở +473,73 m (thấp hơn cao trình đỉnh đập 6,77 m, dưới cao trình MNDBT 1,27 m), giảm 4,27 m so với thời điểm mực nước cao nhất và 2,22 m so với sáng 10/8. Cửa tràn bên trái đã nâng được 0,8m/8,5m, cửa tràn bên phải đã nâng được 0,6m/8,5m.

Mực nước ở hồ chứa thuỷ điện Đắk Kar đã về lại bình thường sau khi khắc phục sự cố

Số người tử vong là 10 người, ở các tỉnh: Gia Lai 01 người, Đắk Lắk 01 người, Đắk Nông 05 người, Kom Tum 02 người, Lâm Đồng 01 người. Người bị mất tích: 01 người (Đồng Nai) và 05 người bị thương (Đăk Lắc: 01 người, Lâm Đồng: 04 người).

Vườn hồng của người dân bị tàn phá sau mưa lớn ở Tây Nguyên

Về nhà ở: 3.883 nhà bị ngập nước (Đắk Lắk: 1.079 nhà; Đắk Nông: 60 nhà; Bình Phước: 04 nhà; Đồng Nai: 32 nhà; Bình Thuận: 252 nhà; Gia Lai: 26 nhà; Lâm Đồng: 2.430 nhà); 1.437 nhà phải di dời (Đồng Nai: 869 nhà; Lâm Đồng: 548 nhà; Đắk Lắk: 20 nhà).

Về nông nghiệp: 20.976 ha lúa, hoa màu bị ngập; 1.069 ha cây trồng lâu năm, 2.582 ha cây trồng hàng năm, 1.083 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 299 gia súc và 120.741 gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thiệt hại hoa màu ở Tây Nguyên

Cùng với đó, giao thông, thủy lợi và thủy sản cũng thiệt hại hết sức nặng nề. Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ước tính, tổng thiệt hại lên đến 1.002 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận xét, tình hình còn phức tạp nên đề nghị các địa phương tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là tình hình xả lũ đảm bảo an toàn hạ du; Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy lợi đang bị sự cố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông; Tỉnh Đắk Nông phối hợp chặt chẽ Bộ Công thương chỉ đạo chủ đập và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư phía hạ du, trong mọi trường hợp không để xảy ra vỡ đập, thường xuyên báo cáo cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo yêu cầu.

Bạn đang đọc bài viết Tây Nguyên và Nam Bộ thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng vì mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ