Thứ sáu, 19/04/2024 20:57 (GMT+7)

Tây Ninh: Trang hoàng đường phố đón tết Nguyên đán Quý Mão

Trúc Ly - Nhi Trần -  Thứ hai, 16/01/2023 09:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ còn gần một tuần nữa là đến tết nguyên đán, các địa phương đang tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí, chiếu sáng đường phố, tổ chức Chợ hoa xuân tạo điều kiện cho người dân vui xuân, đón tết.

tm-img-alt
Chợ hoa xuân thành phố Tây Ninh.

Tại Châu Thành, với phương châm “đẹp - trang nhã - tiết kiệm”, huyện trang trí biểu tượng tại ngã tư huyện, sửa chữa cổng hoa, đèn led cũ, sửa chữa 2 bảng trước trụ sở Huyện uỷ - UBND huyện, lắp đặt 2 trụ cờ tại ngã 3 Vịnh; trang trí khu vực trước Bưu điện huyện, vòng xoay, ngã tư huyện và dọn dẹp vệ sinh đường phố. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 543,7 triệu đồng, từ nguồn ngân sách và xã hội hoá.

Tại thành phố Tây Ninh, địa phương ưu tiên trang trí khu vực công viên Xuân Hồng, công viên tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 30.4; các tuyến đường chính vào Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen: đường Bời Lời, 790, Điện Biên Phủ, 784; khu vực vòng xoay Trường Nam, vòng xoay tháp đồng hồ; bố trí lại các cụm cờ trang trí và cụm cờ chào mừng phù hợp. Chi phí thực hiện 2 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hoá.

Phòng Quản lý đô thị Thành phố phối hợp Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh tiến hành sửa chữa đèn, chỉnh trang cây xanh và các tuyến đường, công viên trên địa bàn. Hiện đang quét vôi, tỉa cành, cắt tỉa tạo hình toàn bộ cây xanh công cộng ở các công viên và tuyến đường trên địa bàn thành phố; hoàn thành việc sơn lại dải phân cách tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám.

Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh bố trí 26 trụ cờ (cờ Tổ quốc và cờ Đảng, cao 12m, đường kính 20cm) để thay thế cụm cũ có kích thước nhỏ hơn. Đã lắp đặt 2 vị trí tại đường Cách Mạng Tháng Tám (8 trụ) và vị trí khu vực Mũi Tàu (8 trụ), đang lắp đặt mới tại công viên tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 30.4 (10 trụ). Các trụ cờ cũ được tận dụng lắp đặt tại công viên Xuân Hồng (8 trụ) và công viên Thắng lợi (8 trụ).

Công ty còn tổng vệ sinh các khu vực công cộng như: công viên 30.4, công viên Xuân Hồng, công viên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cầu Quan, công viên cặp đường Quang Trung, Yết Kiêu, chợ Thành phố, bến xe Tây Ninh, chợ phường 3, chợ phường IV và một số khu vực thường xuyên có tình trạng đổ rác bừa bãi. Hiện nay, các điểm trên tương đối sạch sẽ, bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Chợ hoa Xuân Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 năm nay được tổ chức tại 2 khu vực: khu 1 tại bờ rạch Tây Ninh thuộc phường 1, phường 2 và khu 2 tại vị trí khách sạn Hoà Bình (cũ) thuộc phường 3, thành phố Tây Ninh.

Theo Phòng Quản lý đô thị Thành phố, công tác tổ chức bốc thăm bố trí lô tại Chợ hoa đã hoàn thành, bàn giao lô cho tiểu thương đưa hoa về sắp xếp mua bán; dự kiến đến ngày 13.1.2023 các hạng mục còn lại như cổng chợ hoa, khu vực sân khấu lễ khai mạc sẽ hoàn thành, chuẩn bị tổ chức cho lễ khai mạc vào 19 giờ ngày 14.1.2023.

Chỉnh trang đô thị đón tết - Báo Tây Ninh Online
UBND huyện Tân Châu thực hiện chỉnh trang đô thị và trang hoàng Thị trấn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại Tân Châu, UBND huyện đã và đang triển khai các công trình, hạng mục chỉnh trang đô thị năm 2023 trên địa bàn thị trấn, cụ thể: sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng từ lô 4 đến lô 10 với tổng mức đầu tư khoảng 7,5 tỷ đồng; sửa chữa biển báo khu vực thị trấn, kinh phí 119,4 triệu đồng; đường Quảng trường (khu Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện) với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng; điện chiếu sáng khu Trung tâm thương mại Tân Châu trị giá 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, triển khai tốt việc duy trì cây xanh, hệ thống thoát nước, quét cát, rác đường phố thường xuyên nhằm bảo đảm đô thị xanh, sạch, đẹp. Huyện thực hiện sửa chữa quả cầu tại vòng xoay thị trấn Tân Châu; thay mới nội dung 2 cụm pa-nô trước trụ sở Huyện uỷ về tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão năm 2023; trang trí băng-rôn, treo cờ nheo tại trụ sở Huyện uỷ - UBND huyện; treo 130 khẩu hiệu đứng theo các trụ đèn chiếu sáng nội thị; 108 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; 3 băng-rôn dài; 100 cây cờ hội tại trụ sở Huyện uỷ - UBND huyện và khu vực Tượng đài chiến thắng Junction City tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn thay mới cờ Tổ quốc tại đơn vị, bảo đảm việc treo cờ, băng-rôn tuyên truyền và khẩu hiệu chào đón năm mới... trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn kiểm tra và thay mới cờ Tổ quốc tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Học tập cộng đồng, nhà văn hoá ấp, cổng các khu dân cư, ấp văn hoá…

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà cửa, trang hoàng đường phố và thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, tránh để tình trạng treo cờ Tổ quốc không đúng quy định (như treo trên các cột đang dùng cho mục đích khác hoặc cây xanh; treo cờ bạc màu, hoen ố, cũ, rách...). Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

UBND huyện Tân Châu cho biết, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân Quý Mão năm 2023 tại khu Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện từ ngày 11 - 21.1.2023 (nhằm ngày 20 - 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Bạn đang đọc bài viết Tây Ninh: Trang hoàng đường phố đón tết Nguyên đán Quý Mão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...