Thứ sáu, 29/03/2024 08:37 (GMT+7)

Thạch Thất – Hà Nội: Xót xa hàng cây xà cừ cổ thụ trong sân trường bị chặt hạ

PV -  Thứ ba, 09/11/2021 07:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua người dân địa phương và phụ huynh trường Tiểu học Lại Thượng, xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đau xót và tiếc nuối khi chứng kiến hàng cây xà cừ cổ thụ trong sân trường bị chặt hạ mang đi bán

Ngày 3/11/2021, tại trường Tiểu học Lại Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã chặt hạ hàng cây xanh để xây dựng mở rộng lớp học và nhà tập thể dục của nhà trường khiến 9 cây xà cừ hơn 60 năm tuổi bị chặt hạ. Nhiều người dân và phụ huynh đến đón học sinh chứng  kiến sự việc đều đau xót và tiếc nuối khi mất đi hàng cây này.
Ông Nguyễn Thành H. là người dân sống gần trường Tiểu học Lại Thượng, không khỏi đau lòng: "Hàng cây đang đẹp, hữu ích như vậy mà bị chặt đi. Đến bao giờ mới có thể trồng lại được. Hàng cây này được trồng cách đây hơn 60 năm. Tôi cảm thấy rất đau lòng, tiếc nuối, nếu được thì tại sao không thể di dời hàng cây đến vị trí khác trong khuôn viên nhà trường. Như vậy có thể giữ lại được hàng cây đẹp mà không cần phải chặt hạ để lấy gỗ mang đi bán" 
Một phụ huynh ngậm ngùi nói, hàng cây có tuổi đời hơn 60 năm vốn đem lại bóng mát cho sân trường hàng chục năm qua và là kỷ niệm gắn bó với bao thế hệ thầy, cô và học sinh trường Tiểu học Lại Thượng. 
Không hiểu khi quy hoạch mặt bằng để xây dựng mở rộng nhà trường, thì họ có tính toán đến sự an toàn cho hàng cây hay lại lợi dụng việc này để chặt hạ hàng cây cổ thụ lấy gỗ đi bán để trục lợi – một phụ huynh khác băn khoăn đặt nghi vấn.
Trong một diễn biến khác, liên quan đến sự việc trên, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã liên hệ với ông Nguyễn Tương Lai – Hiệu trưởng trường Tiểu học Lai Thượng để làm rõ những bất thường trong việc chặt hạ và tổ chức bán đấu giá hàng cây xanh trên. Qua điện thoại,  ông Lai cho biết hiện nay nhà trường đang rất nhiều việc nên khi nào bố trí được lịch làm việc sẽ liên lạc lại với PV. 
Một số hình ảnh về hàng cây xà cừ cổ thụ trong khuôn viên trường Tiểu học Lại Thượng bị chặt hạ mang đi bán khiến dư luận xót xa, tiếc nuối:
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Thạch Thất – Hà Nội: Xót xa hàng cây xà cừ cổ thụ trong sân trường bị chặt hạ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.