Thứ sáu, 26/04/2024 04:35 (GMT+7)

Thái Bình: Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải ra mắt khoa Lão khoa

Ngọc Tuyên -  Thứ tư, 15/09/2021 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 15/9, Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện và ra mắt khoa Lão khoa.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân và kiện toàn bộ máy quản lý, thực hiện chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải.

tm-img-alt
Ông Trần Văn Bội - Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải phát biểu tại buổi ra mắt khoa Lão khoa thuộc bệnh viện

Sáng ngày 15/9, Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải đã long trọng tổ chức công bố thành lập các phòng, khoa thuộc bện viện và ra mắt khoa Lão khoa.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các Ban ngành của tỉnh: ông Phạm Nam Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình, bà Bùi Thị Lan Hương - Trưởng phòng Điều dưỡng Sở Y tế, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Thái Bình.

tm-img-alt

Đại diện lãnh đại Sở Y tế Thái Bình và  UBND huyện Tiền Hải cắt băng thành lập khoa Lão khoa thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải gồm có ông Hoàng Văn Tuý - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện và ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện tham dự và chúc mừng Bệnh viện đa khoa Tiền Hải.

Về phía bệnh viện có ông Trần Văn Bội -  Giám đốc bệnh viện, cùng  Ban giám đốc và các Trưởng, phó các phòng, khoa và cán bộ y tế trong toàn bệnh viện.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải đã thành lập phòng Tổ chức cán bộ (tách ra từ phòng Tổ chức hành chính); sáp nhập phòng Vật tư y tế vào bộ phận hành chính thành phòng Hành chính quản trị; sáp nhập khoa Thận nhân tạo vào khoa Hồi sức cấp cứu thành khoa Hồi sức cấp cứu Thận nhân tạo; sáp nhập phòng Công tác xã hội vào  phòng Điều dưỡng.

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Khoa Lão khoa, Giám đốc Trần Văn Bội cho biết: Việc thành lập khoa Lão là rất cần thiết, là khoa lâm sàng, chuyên khoa thực hiện chuyên môn về: khám, điều trị nội trú, ngoại trú các bệnh cho người cao tuổi.

tm-img-alt
Lãnh đạo khoa Lão và các khoa, phòng mới thành lập thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải nhận hoa chúc mừng nhận nhiệm vụ mới

Đối tượng điều trị tại khoa Lão là người cao tuổi mắc nhiều bệnh mãn tính cần điều trị cùng lúc, có các hội chứng lão khoa đặc trưng: hội chứng dễ bị tổn thương, sa sút trí tuệ, rối loạn dáng đi và ngã, suy dinh dưỡng, giảm hoạt động chức năng, lú lẫn, trầm cảm, loét, mất nước, dùng nhiều thuốc (polypharmacy), nguy cơ tai biến điều trị cao

Nhiệm vụ của khoa Lão khoa sẽ thực hiện khám, điều trị tại nhà đối với người bệnh cao tuổi cần chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời; khám, chăm sóc toàn diện người cao tuổi theo hình thức dưỡng lão khi gia đình và người già có nguyện vọng ở lại bệnh viện; đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn về dinh dưỡng, chăm sóc người cao tuổi.

Với phương châm và kế hoạch đã đề ra, lãnh đạo bệnh viện và tập thể khoa sẽ phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện và một số địa phương lân cận – ông Trần Văn Bội thể hiện quyết tâm./.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải ra mắt khoa Lão khoa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.