Thái Bình: Cần khẩn trương xử lý "rác trời" chằng chịt khắp nơi, gây mất mỹ quan đô thị
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình còn tồn tại hệ thống dây điện, dây cáp, cột điện bị đứt gãy, không sử dụng nhưng không được thu hồi, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường và an toàn của người dân.
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 20/2019/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33.2019/BTTTT). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) và UBND các huyện, thành phố đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo cùng kế hoạch việc thanh thải, thu gom cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Được biết, hàng năm UBND các huyện, thành phố, cùng phòng quản lý nhà nước về chuyên ngành viễn thông của Sở TTTT và các doanh nghiệp có hạ tầng viễn thông trên địa bàn vẫn tổ chức tổng kết, triển khai nhiệm vụ thu gom cáp, chỉnh trang đô thị,…
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cảnh "rác trời" chằng chịt, ngang dọc, đan chéo vẫn xuất hiện, tái diễn khắp nơi (kể cả các tuyến phố đã được tập trung chỉnh trang, thu gom, thanh thải) cáp, các thiết bị phụ trợ như hộp đấu nối, bộ chia tín hiệu, cột điện, tủ cáp,... không sử dụng, không tuân thủ các quy định đã gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Nhiều đường dây người dân dùng ống nhựa, vải cuốn xung quanh. Có bó dây võng xuống rất thấp, cách đầu người vài chục cm. Khi đi qua khu vực này, nhiều người dù đi xe máy hay đi bộ luôn phải cúi thấp đầu tránh.
Để đảm bảo cảnh quan môi trường, đô thị và an toàn giao thông cho nhân dân, an toàn cháy nổ trên địa bàn, thiết nghĩ chính quyền các cấp của tỉnh Thái Bình, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các ban, ngành liên quan của tỉnh cần vào cuộc đưa ra các giải pháp đồng bộ để giải quyết triệt để thực trạng nêu trên.