Thứ sáu, 26/04/2024 03:03 (GMT+7)

Thái Bình: Chỉ số PCI năm 2022 tăng 19 bậc so với năm trước

Ngọc Tuyên -  Thứ ba, 11/04/2023 20:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Thái Bình tăng 19 bậc so với năm trước. Cụ thể, đạt 65,78 điểm trên thang điểm 100 và xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố.

Ngày 11/4, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo PCI năm nay, tỉnh Thái Bình có chuyển biến tích cực về thứ hạng cũng như có sự thăng tiến nhanh ở một số chỉ số thành phần.

tm-img-alt
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình thường xuyên tổ chức đối thoại để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn 

Cụ thể, chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh Thái Bình tăng 19 bậc so với năm trước. Theo đó, PCI của Thái Bình đạt 65,78 điểm trên thang điểm 100 và xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, có một số chỉ số thành phần đạt thứ hạng cao như: Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự đạt 8,50 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc; tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 7,20 điểm, xếp thứ 14 toàn quốc; đào tạo lao động đạt 6,29 điểm, xếp thứ 14 toàn quốc.

Tuy nhiên, vẫn còn những chỉ số thành phần đạt rất thấp như: Tính minh bạch đạt 4,95 điểm, xếp thứ 60 toàn quốc; cạnh tranh bình đẳng đạt 4,87 điểm, xếp thứ 59 toàn quốc; chi phí thời gian đạt 6,76 điểm, xếp thứ 50 toàn quốc.

Thời gian qua, chính quyền tỉnh Thái Bình đã nỗ lực, quyết tâm bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm cải thiện thứ hạng PCI như: Duy trì đều đặn chương trình "Cafe doanh nhân"; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình "5 tại chỗ"; đưa vào hoạt động trang thông tin "Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp" trên zalo...

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Chỉ số PCI năm 2022 tăng 19 bậc so với năm trước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.