Thái Bình: Công ty Minh Long tập kết phế thải xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được cấp phép
Bất chấp các quy định pháp luật về đất đai, Công ty CP đầu tư thương mại quốc tế Minh Long ngang nhiên tập kết phế thải xây dựng, san lấp phá vỡ mặt bằng canh tác, gây ô nhiễm môi trường khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép
Người dân phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình vô cùng bức xúc khi thời gian qua, đất đai canh tác của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, môi trường sống bị ô nhiễm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ quá trình thực hiện mở rộng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt vải tại Km2 đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu của Công ty CP đầu tư thương mại quốc tế Minh Long (sau đây viết tắt là Công ty Minh Long).
Mặc dù dự án trên chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép đầu tư xây dựng, thế nhưng doanh nghiệp này đã tự ý san lấp trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại phường Hoàng Diệu, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai.
Cụ thể, tại biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai của UBND phường Hoàng Diệu lập ngày 27/01/2022 thể hiện, Công ty Minh Long sai phạm khi tập kết phế thải xây dựng, san lấp phá vỡ mặt bằng canh tác, diện tích đất lúa 4.000m2, vị trí san lấp thuộc số thửa 02, tờ bản đồ số 14. Đồng thời yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng ban đầu của đất, thời gian xong trước 17h ngày 8/2/2022.
Tiếp đó, ngày 28/1/2022, UBND TP. Thái Bình có văn bản số 224/UBND-TNMT, yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu khẩn trương chỉ đạo xử lý vi phạm về đất đai của Công ty Minh Long; yêu cầu công ty dừng ngay hoạt động san lấp và khôi phục ngay tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, báo cáo kết quả trước ngày 15/2/2022.
Yêu cầu của UBND TP. Thái Bình là vậy, nhưng đến nay, theo ghi nhận thực tế của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, Công ty Minh Long vẫn “án binh bất động”, chưa thực hiện theo sự chỉ đạo của chính quyền sở tại, thể hiện rõ sự coi thường pháp luật.
Ông N.V.V – hộ dân canh tác gần đó cho biết, việc công ty mở rộng quy mô, tạo việc làm cho người lao động là việc làm đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, công ty này dùng chất thải xây dựng làm vật liệu san lấp sẽ khiến nguy cơ rò rỉ, thẩm thấu làm ảnh hưởng lớn đến nguồn nước tưới tiêu của chúng tôi.
Trước hành vi vi phạm pháp luật nêu trên của Công ty Minh Long, chúng tôi kính đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, chính quyền thành phố Thái Bình sớm có biện pháp xử lý nghiêm vụ việc, trả lại mặt bằng đất cách tác và môi trường sống trong lành cho nhân dân.
Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục thông tin./.