Thứ sáu, 19/04/2024 19:56 (GMT+7)

Thái Bình: Để bến bãi không phép hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai?

Huy Bình -  Thứ hai, 30/05/2022 07:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Nguyễn Hữu Ngạn – Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết: Bãi tập kết vật liệu xây dựng mà phóng viên nhắc đến là của gia đình ông Trần Đình Ba, nó có cách đây lâu rồi.

Trước đây bãi tập kết vật liệu xây dựng này thuộc thẩm quyền quản lý của  UBND xã Tân Phong. Nhưng đến năm 2016 thì bãi tập kết vật liệu xây dựng này thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Thái Bình.

Ông Ngạn còn cho biết, bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba, vẫn là đất nông nghiệp chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nên có thể khẳng định là giấy phép bến thủy nội địa, điểm đấu nối vào công ty…Hay những giấy tờ quan trọng khác, bãi tập kết vật liệu xây dựng này cũng sẽ không có.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Để bến bãi không phép hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...