Thứ bảy, 20/04/2024 01:12 (GMT+7)

Thái Bình: Không cần giấy phép, bến bãi vẫn ngang nhiên hoạt động (bài 3)

Nguyễn Dũng - Huy Bình -  Thứ năm, 30/06/2022 07:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Nguyễn Hữu Ngạn - Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết: Việc bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình ông Trần Đình Ba xây dựng 3 mố cẩu trái phép, thì tôi không rõ, những việc bến cát này xây dựng nhà trái phép thì là đúng.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đăng tải 2 bài viết: https://www.moitruongvadothi.vn/thai-binh-de-ben-bai-khong-phep-hoat-dong-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-a103488.html, https://www.moitruongvadothi.vn/vu-thu-ben-bai-khong-phep-hoat-dong-chinh-quyen-bat-luc-bai-2-a104291.html.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Không cần giấy phép, bến bãi vẫn ngang nhiên hoạt động (bài 3). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...