Thứ năm, 25/04/2024 02:35 (GMT+7)

Thái Bình:  Phấn đấu đến hết quý II/2022 đưa sân golf  Long Hưng vào sử dụng

Ngọc Tuyên -  Thứ ba, 21/09/2021 21:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 21/9, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Hưng Hà và đơn vị tư vấn báo cáo về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 sân golf Long Hưng tại huyện Hưng Hà.

Dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Báo Thái Bình)

Sau khi nghe báo cáo về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 sân golf Long Hưng tại huyện Hưng Hà. Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch tỉnh Thái Bình chỉ đạo các sở, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của dự án, phấn đấu đến hết quý II/2022 khánh thành đưa vào sử dụng.

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 sân golf Long Hưng dự kiến được đặt tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà. Diện tích nghiên cứu khoảng 100ha, diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng hơn 82ha. Khu vực quy hoạch sân golf phía Bắc, phía Tây và phía Nam giáp đê và đê bối sông Trà Lý, phía Đông giáp đất nông nghiệp xã Chí Hòa. Dự án này đã được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận nghiên cứu và cho phép Công ty TNHH Golf Long Hưng tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.


Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 sân golf Long Hưng như: công tác giải phóng mặt bằng, vấn đề về quy chuẩn xây dựng, tính kết nối giao thông trong vùng quy hoạch dự án…


Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của đại biểu, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc quy hoạch và xây dựng sân golf tại tỉnh Thái Bình góp phần thực hiện quy hoạch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đưa Thái Bình trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong khu vực; tận dụng hiệu quả tiềm năng vị trí, đất đai, văn hóa để phát triển ngành dịch vụ, du lịch mang đặc trưng của Thái Bình; đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh và tăng nguồn thu, đóng góp cho ngân sách địa phương.


Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành có liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai có hiệu quả dự án trong thời gian tới; nhà đầu tư cần tập trung cao nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu đến tháng 11/2021 triển khai trên thực địa và phấn đấu đến hết quý II/2022 khánh thành, đưa sân golf vào sử dụng.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình:  Phấn đấu đến hết quý II/2022 đưa sân golf  Long Hưng vào sử dụng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Châu Âu tham vọng biến những dòng sông thành “cao tốc”
Liên minh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang thử nghiệm dùng sà lan để vận tải hàng thay vì dùng xe tải - vốn là loại phương tiện gây tắc nghẽn, phát thải cao. Mục đích là để đạt mục tiêu giảm khí thải chung tới năm 2050.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành